Khuyến khích thanh niên tự tạo việc làm

29/12/2015 06:11 GMT+7

Ngày 28.12,Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa 10 tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015.

Ngày 28.12,Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa 10 tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015.

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa 10 tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (gọi tắt là Đề án 103) và cho ý kiến dự thảo đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.
Khẳng định nhu cầu nghề nghiệp và việc làm luôn là nhu cầu lớn nhất trong thanh niên hiện nay, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cho ý kiến thống nhất tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung, mô hình trong các chương trình, dự án đã thực hiện theo Đề án 103, đồng thời xây dựng bổ sung thêm các giải pháp, kiến nghị cơ chế chính sách mới cho giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, T.Ư Đoàn sẽ kiến nghị với Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là các chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho thanh niên có nhu cầu học nghề, đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ, thanh niên đi lao động xuất khẩu. Đề xuất Chính phủ nâng hạn mức cho vay, ưu tiên cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn để khuyến khích thanh niên học nghề và tự tạo việc làm. Ở các địa phương, thanh niên được tham gia đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp trong các dự án phát triển kinh tế, xã hội vừa góp phần giải quyết việc làm vừa tạo môi trường thuận lợi cho Đoàn, Hội đoàn kết tập hợp và rèn luyện thanh niên.
Hôm nay 29.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 10. Diễn ra trong 2 ngày, hội nghị sẽ cho ý kiến đánh giá tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 và quyết định lựa chọn các chương trình, chủ đề công tác năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.