Kiatisak và công cuộc hồi sinh các tài năng lò HAGL JMG

06/01/2021 08:50 GMT+7

Sở dĩ bầu Đức đặt niềm tin vào HLV Kiatisak là vì khả năng khai phá tiềm năng những cầu thủ trẻ của vị HLV người Thái Lan, từ đó áp dụng triết lý tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng rất phù hợp với các cầu thủ HAGL.

Hồi sinh niềm kiêu hãnh

Một trong những dấu ấn lớn nhất giúp HLV Kiatisak nhận được sự thừa nhận, nể trọng chính là giai đoạn dẫn dắt tuyển Thái Lan từ 2013 - 2017. Ông đã biến tập thể thiếu đoàn kết, cạn khát vọng chuyển mình nhanh chóng để thống trị Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup (2014, 2016), HCV SEA Games 2013. Kiatisak tạo ra cơn sốt bóng đá ở Thái Lan với giấc mơ vươn tầm châu lục khi đưa tuyển Olympic vào bán kết ASIAD 2014, còn tuyển Thái Lan lần đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. HLV Kiatisak mạnh dạn gạt bỏ những ngôi sao Datsakorn Thonglao, Rungsan Viwatchaichok... để trao cơ hội cho lứa cầu thủ U.22 hoàn toàn mới, với biểu tượng là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.
Cựu danh thủ có biệt danh “Zico Thái” giải thích quyết định là “vì 10 năm tới của bóng đá Thái Lan”. Thực tế, tuyển Thái Lan lập tức lột xác với lối chơi “tik tok” (phỏng theo tiki taka của CLB Barcelona - PV). Nhìn lại, chính 2 thất bại trong quá trình khởi nghiệp huấn luyện ở HAGL đã để lại những bài học và gợi ý không nhỏ từ nạn kiêu binh đến ấp ủ triết lý bóng đá cho một thế hệ cầu thủ hoàn toàn mới mẻ. Thành công của HLV Kiatisak đã gặt hái thành công ở đội tuyển Thái Lan nhờ dám mạnh dạn tin tưởng vào thế hệ cầu thủ U.22 tài năng, giống hệt lứa Thường Châu 2018 sau đó làm nòng cốt tuyển Việt Nam.

Bầu Đức mời Kiatisak với quyết tâm làm mới lứa học viện đang mất phương hướng

Đó chính là lý do bầu Đức đã chọn Kiatisak và trao bộ khung nội binh tài năng gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương, Ngọc Quang, Việt Hưng... Không giống năm 2006 và 2010 HAGL là tập thể “lính lê dương”, HLV Kiatisak sẽ sở hữu thứ bột đầy kết dính, chất lượng đậm đặc triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt mà bầu Đức đeo đuổi. Cầu thủ HAGL những năm qua luôn chứng minh rất hay ở các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Vì thế, nhiệm vụ của Kiatisak là phải thổi bùng lửa khát vọng và tự tin của những ngôi sao này khi trở về CLB, điều mà nhiều cựu HLV của HAGL luôn thúc thủ.

Sự tôn trọng thân thiện của Kiatisak

Sau khi hoàn thành cách ly, việc đầu tiên HLV Kiatisak làm là đi cùng Công Phượng, Tuấn Anh giao lưu với rất đông người hâm mộ và giới truyền thông VN chờ đón. Đó là ngày Kiatisak thể hiện năng khiếu giao tiếp khôn khéo của mình. Ông nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi từ dễ đến khó với nụ cười luôn thường trực trên môi, kể cả khi nhắc đến giấc mơ vô địch của HAGL. Nụ cười đó vẫn xuất hiện cùng ông trong những buổi tập đầu tiên cùng HAGL. Đó là buổi tập rộn ràng tiếng cười của toàn bộ cầu thủ nội trong lúc những ngoại binh vẫn chưa thể có mặt.

Văn Toàn được kỳ vọng nhất khi vẫn chơi ổn định

Khả Hòa

Việc HAGL chủ yếu tung đội hình dự bị nên đã không có kết quả tốt ở giải giao hữu tại Bình Dương dường như không ảnh hưởng chút nào đến các buổi tập của Kiatisak. Theo thành viên đội bóng kể lại, màn trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa HLV Kiatisak và các cầu thủ khá đặc biệt. Rất nhiều cầu thủ bất ngờ khi người thầy mới đến có thể đọc vanh vách tên, vị trí thậm chí sở trường và sở đoản từng người. Điều này lập tức tạo ra sự cộng hưởng niềm tin rằng HLV Kiatisak mới sang VN nhưng đã nghiên cứu và nắm rõ “chân tơ kẽ tóc” từng cầu thủ. Yêu cầu đầu tiên của HLV Kiatisak là mong muốn đội bóng phải thật vui vẻ tập luyện và tìm cho mình tâm lý thoải mái khi thi đấu. Cũng cần nhớ, niềm vui chơi bóng là bí quyết đã giúp Kiatisak thay máu và lột xác tuyển Thái Lan với triết lý “tik tok” trẻ trung dựa trên lối chơi tập thể của những cầu thủ U.22.
“HLV Kiatisak không xuất hiện như một người thầy mới, mà tạo cho đội bóng cảm giác thoải mái của một người anh trở về. Chúng tôi rất nhanh tìm thấy không khí gần gũi, không có khoảng cách, sự kết nối tôn trọng và thân thiện từ một trong những biểu tượng lớn nhất trong lịch sử CLB HAGL. Những câu chuyện của Kiatisak giúp chúng tôi khơi gợi ngọn lửa khát vọng, để HAGL trở lại là một trong những đội bóng mạnh và chơi bóng đẹp nhất Việt Nam”, một cầu thủ của HAGL chia sẻ. Có thể nghe, nói, đọc báo và thậm chí hát cả nhạc Mỹ Tâm không thua gì một người Việt, HLV Kiatisak đang nhẹ nhàng hòa mình vào cùng đội HAGL. Đó là bước đầu tiên luôn rất khó với các HLV ngoại nhưng với Kiatisak làm tự nhiên như không. Những ngày ít ỏi ở giải giao hữu tại Thủ Dầu Một, ông chưa cho HAGL tập bất kỳ bài chiến thuật nào, mà chủ yếu cổ vũ tinh thần bằng những trò chơi trong buổi tập.

Xuân Trường lại có phần gây thất vọng

Khả Hòa

“HLV Kiatisak không tạo ra áp lực nhưng khéo léo đánh động vào lòng tự trọng của các cầu thủ. Ý định đó khởi đầu từ những bài tập vui vẻ để khơi gợi sự tự tin, niềm kiêu hãnh của lứa cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL JMG. Có thể nói HLV Kiatisak đã làm tốt bước đầu tiên khi trở lại đội bóng như chưa hề có ngày xa cách”, một thành viên CLB nhận định. Đã nắm bắt rất rõ năng lực của các học trò, HLV Kiatisak tự tin cho Văn Sơn đến Becamex Bình Dương theo dạng cho mượn. Trở về Hàm Rồng vào ngày hôm nay, “Zico Thái” tự tin sẽ có khoảng 10 ngày để lắp ráp các bài tập chiến thuật trước khi cùng HAGL làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC vào lúc 19 giờ 15 ngày 17.1 trong trận mở màn V-League 2021. Chắc chắn đó cũng sẽ là lúc Kiatisak thể hiện đẳng cấp cầm quân như đã từng thể hiện thành công cùng tuyển Thái Lan trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.