Kịch hạ màn ở vùng Vịnh

14/04/2023 10:52 GMT+7

Với việc Qatar và Bahrain khôi phục quan hệ chính thức, cuộc chiến ngoại giao ở vùng Vịnh hồi năm 2018 đã chấm dứt cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất.

Khi ấy, Qatar bị các nước khác ở Trung Đông và vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út, Bahrain, UAE và Ai Cập tẩy chay và phong tỏa, cắt đứt quan hệ ngoại giao và trừng phạt mà một trong những nguyên nhân chính là Qatar không dừng quan hệ ngoại giao với Iran. Hơn ba năm sau, các nước này thực tế đã bỏ trừng phạt Qatar và dần bình thường hóa quan hệ với nước này. Giờ đây, Bahrain là nước cuối cùng làm việc này.

Kịch hạ màn ở vùng Vịnh - Ảnh 1.

Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa (trái) bắt tay Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Abu Dhabi (UAE) hồi tháng 1

REUTERS

Vở kịch nay chính thức hạ màn. Đương nhiên là Qatar không tránh khỏi bị tổn hại bởi cuộc chiến ngoại giao này nhưng xem ra lại là bên chiến thắng cuộc chiến. Vương triều nhỏ đã trụ vững trước sự o ép của những quốc gia hùng mạnh hơn trong cuộc chiến và nhờ đó gia tăng được thế và lực sau này. Phe kia buộc phải chịu ngừng chiến vì nhận thức được rằng không thể dùng cuộc chiến này để khuất phục Qatar và làm thay đổi cục diện giằng co về chính trị và quân sự, về ảnh hưởng và vị thế trong thế giới Hồi giáo giữa họ với Iran theo hướng bất lợi cho Iran.

Bên khởi chiến đã đánh giá quá thấp khả năng đề kháng trừng phạt và sức ép của Qatar cũng như biến động của thời cuộc. Mỹ không còn mặn mà việc tiếp tục dành ưu tiên chiến lược như trước cho Trung Đông và vùng Vịnh.

Quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực, trừ với Israel, đều không còn tin cậy và gắn bó như trước. Iran và cả Syria đang dần bình thường hóa quan hệ với các cừu thù. Cho nên kịch không thể tiếp mà phải kết. Chỉ có Bahrain hạ màn muộn thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.