Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn gắt gao hơn thi đại học

Thu Hằng
Thu Hằng
08/05/2023 15:15 GMT+7

Kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề dành cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2023 bắt đầu diễn ra từ hôm nay 8.5. Để phòng ngừa tiêu cực trong thi cử, công tác kiểm tra an ninh rất gắt gao. Phòng thi được giám sát bởi các camera trực tuyến nối với phía Hàn Quốc.

Kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) 2023 do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc) tổ chức diễn ra từ ngày 8.5 - 10.6, tại 3 địa điểm thi trên cả nước tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tất cả thí sinh dự thi đều phải đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi

THU HẰNG

Trong sáng nay, nhiều lao động thuộc các tỉnh phía bắc đã có mặt tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (H.Mê Linh, Hà Nội) làm các thủ tục bước vào bài thi tiếng Hàn trên máy tính - vòng 1 của kỳ thi.

Chỉ tiêu năm nay Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam là trên 12.000 lao động, gồm: sản xuất chế tạo 6.344 người, xây dựng 901 người, nông nghiệp 841 người, ngư nghiệp 4.035 người.

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi xuất trình căn cước công dân để đối chiếu thông tin

THU HẰNG

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết tổng số lao động đăng ký dự thi là 23.412. Tuy nhiên, 31 người không đủ điều kiện dự thi do gian lận tại các kỳ thi trước. 

Đây cũng là kỳ thi có số lượng lao động đăng ký đông nhất trong 10 năm trở lại đây; trong đó tập trung đông nhất là lao động ngành sản xuất, chế tạo với 19.202 người đăng ký.

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 3.

Tất cả thí sinh bắt buộc phải quét vân tay, nhận diện khuôn mặt để phòng tránh gian lận thi cử

THU HẰNG

Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc số lượng lao động đăng ký tăng đột biến, ông Hùng cho hay: "Do đây là chương trình phi lợi nhuận, người lao động chỉ cần qua kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề. Nếu được chủ sử dụng lựa chọn, người lao động chỉ phải đóng chi phí phái cử như: phí visa, đào tạo định hướng, vé máy bay… là 630 USD (tương đương 14,7 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang được đánh giá là thị trường có mức thu nhập hấp dẫn, khoảng 35 - 36 triệu đồng/tháng và nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài tăng mạnh trong năm 2023".

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 4.

Kỳ thi được giám sát chặt chẽ bởi các chuyên gia Hàn Quốc

THU HẰNG

Ngoài nguyên nhân trên, theo lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước, còn do sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tăng nhu cầu tuyển dụng đã thu hút nhiều lao động Việt Nam tham gia chương trình.

Theo quy định, người lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, gồm: vòng 1 thi năng lực tiếng Hàn EPS-TOPIK, vòng 2 kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Mặc dù đăng ký ngành nông nghiệp với tỷ lệ "chọi" rất thấp, song anh Nguyễn Văn Long (35 tuổi, đến từ H.Quốc Oai, Hà Nội) khá lo lắng. Anh chia sẻ: "Trước đây, tôi từng đăng ký đi Nhật nhưng có lẽ do chưa có số xuất ngoại nên cả 3 lần đều trượt vòng phỏng vấn. Sau một thời gian làm cho công ty Hàn Quốc, có một chút vốn tiếng Hàn, tôi mạnh dạn đăng ký đi Hàn Quốc. Cả đêm qua tôi ngủ ở phòng trọ lo đến không ngủ được, mong là kỳ thi Hàn Quốc sẽ suôn sẻ".

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 5.

Thí sinh không được mang bất cứ vật dụng gì vào phòng thi, nếu phát hiện gian lận sẽ bị cấm tham gia chương trình 4 năm

THU HẰNG

Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại Israel, song lao động Cao Văn Vưn (29 tuổi, trú H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vẫn không khỏi hồi hộp: "Mình đã từng thi đại học, từng đi làm việc ở nước ngoài nhưng khá là "sốc" khi bước vào khu thi, bởi chưa thấy kỳ thi nào giám sát chặt như vậy. Thí sinh bắt buộc phải quét vân tay, chụp ảnh y như ở sân bay nước ngoài; giày dép, tư trang đều phải để ở ngoài. Chưa kể, trước khi vào phòng thi, giám thị lại rà tiếp bằng máy quét từ…".

Để đảm bảo công bằng, minh bạch khi tổ chức kỳ thi này, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với HRD Hàn Quốc về công tác ra đề thi, chấm bài và sắp xếp ca thi. Mỗi ngày chia làm 4 ca thi, mỗi ca có 50 người.

"Giám thị trong phòng thi do phía HRD Hàn Quốc chủ trì thực hiện. Phòng thi được giám sát bởi các camera trực tuyến nối với phía Hàn Quốc. Điểm thi vòng 1 trên máy tính của người lao động sẽ được phần mềm chấm và kết quả của bài thi sẽ được thông tin ngay tới người lao động khi kết thúc thời gian làm bài thi", ông Hùng nói.

Kiểm tra an ninh thi tiếng Hàn còn "gắt" hơn đại học - Ảnh 6.

Kỳ thi tiếng Hàn diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng trong 1 tháng, mỗi ngày có 4 ca thi

THU HẰNG

Những lao động đạt yêu cầu qua vòng 1 mới được tham dự vòng 2. Nếu vi phạm quy chế kỳ thi, người lao động sẽ bị hủy kết quả thi và hạn chế tham gia các kỳ thi tiếng Hàn trong thời gian 4 năm.

Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo EPS và được giới thiệu với chủ sử dụng phía Hàn Quốc. Sau khi được người sử dụng phía Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại thị trường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.