Kiên Giang: Cứu 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Hà Tiên

18/01/2023 17:44 GMT+7

Lực lượng Ban chỉ huy biên phòng Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) đã cứu hộ thành công tàu cá bị chìm trên biển, trên tàu có 3 ngư dân.

Chiều 18.1, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban chỉ huy biên phòng Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) vừa cứu hộ thành công một tàu cá bị chìm trên biển do phá nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tham gia cứu nạn tàu cá bị chìm

BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG CUNG CẤP

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Ban chỉ huy biên phòng Hải đội 2 nhận được tin báo có một tàu cá của ngư dân bị chìm trên biển, thuộc đảo Tiên Hải, TP.Hà Tiên. Ngay sau đó, đơn vị nhanh chóng xác minh và điều động tàu BP: 20-13-04 đang trực ở xã đảo Tiên Hải ra ứng cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 lai dắt tàu cá bị nạn về xã Tiên Hải

BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG CUNG CẤP

Sau gần 1 tiếng, tàu cứu hộ áp sát khu vực tàu cá bị nạn và cứu thành công 3 ngư dân gồm: Đoàn Văn Hải (35 tuổi), Nguyễn Thanh Đặng (28 tuổi), Đặng Ngọc Thọ (37 tuổi, chủ tàu, cùng ngụ xã Tiên Hải). Tàu cá bị nạn là tàu nhỏ do ngư dân tự đóng, đánh bắt gần bờ. Khi đang đánh bắt ngoài biển gặp thời tiết xấu, sóng to, tàu bị phá nước dẫn đến chìm.

Hiện, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã phối hợp ngư dân vớt tài sản trên tàu cá bị nạn, sau đó lai dắt phương tiện về xã Tiên Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.