Kiên Giang: Đâm bạn nhậu tử vong vì chuyện mua bán số đề

25/08/2022 13:59 GMT+7

Cãi nhau về chuyện mua bán số đề, Đỗ Văn Nhứt (ngụ Kiên Giang ) dùng dao đâm bạn nhậu tử vong.

Ngày 25.8, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Văn Nhứt (22 tuổi, ngụ xã Nam Yên, H.An Biên Kiên Giang) 13 năm tù về tội giết người. Nhứt đâm bạn nhậu tử vong vì chuyện mua bán số đề.

Bị cáo Đỗ Văn Nhứt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.8

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 9.5.2021, Nhứt cùng Huỳnh Minh Tùng đến nhà Đỗ Văn Thành (chú ruột của Nhứt) ở ấp 6 Biển, xã Nam Thái, H.An Biên, nhậu. Khi đến nơi, thấy chú của mình đang nhậu với Đỗ Văn Dương (37 tuổi, ngụ ấp 5 Biển, xã Nam Thái) nên Nhứt và Tùng vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa Dương và Nhứt xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề. Nhứt cho rằng gọi điện cho Dương mua số lô 15.000 đồng trúng được 1,2 triệu đồng; còn Dương nói Nhứt chỉ mua 10.000 đồng nên chỉ trúng 800.000 đồng. Dương chửi và bẻ đũa hăm dọa Nhứt.

Sau đó, Dương cầm đũa đi ra đường. Tùng cũng đi ra lấy xe, còn Nhứt đi vào bếp của Thành lấy cây dao để đánh nhau với Dương.

Khi Nhứt đi ra lộ thì Dương cầm đũa đâm nhưng không trúng. Lúc này, Nhứt cầm dao đâm trúng vào vùng bụng Dương. Bị Dương câu vật, Nhứt đâm tiếp nhát thứ 2 vào vùng bụng Dương, sau đó lên xe cho Tùng chở đi khỏi hiện trường. Dương được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi.

Ngày 12.5.2021, hay tin Dương chết, Nhứt đến Công an xã Nam Yên đầu thú. Riêng Huỳnh Minh Tùng bỏ đi khỏi địa phương đến nay nên cơ quan điều tra chưa làm việc được.

Trong quá trình điều tra, Nhứt có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn về việc đâm bạn nhậu tử vong. Đồng thời đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 11 triệu đồng. Đại diện gia đình nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhứt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.