Kiên Giang: Phát hiện nhiều trang sức nghi chế tác từ ngà voi ở 2 tiệm vàng

10/07/2022 20:13 GMT+7

Kiểm tra 2 tiệm vàng, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu chế tác từ ngà voi.

Ngày 10.7, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra và lập biên bản 2 tiệm vàng kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có dấu hiệu chế tác từ ngà voi.

Nhiều trang sức nghi chế tác từ ngà voi được phát hiện ở tiệm vàng

BÁCH HỶ

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 5.7, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an xã Mỹ Lâm tiến hành kiểm tra tiệm vàng P.T (ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 31 vòng đeo tay, 6 nhẫn tròn, 15 hạt chuỗi, 2 hình mặt phật được chế tác nghi từ ngà voi.

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều trang sức nghi chế tác từ ngà voi

BÁCH HỶ

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phối hợp Công an P.Rạch Sỏi kiểm tra tiệm vàng M.T (P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá), phát hiện 6 vòng đeo tay, 8 mặt tượng phật, 3 nhẫn tròn, 1 chuỗi gồm 17 hạt tròn, nghi chế tác từ ngà voi.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm thu giữ tang vật có nhiều trang sức nghi chế tác từ ngà voi giao giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.