Kiên Giang: Tiêm vắc xin cho hơn 3.500 người mắc bệnh mãn tính, khuyết tật, tâm thần

09/08/2021 21:42 GMT+7

Trong hơn 127.000 liều vắc xin phòng Covid -18 được phân bổ lần 3, tỉnh Kiên Giang đã ưu tiên tiêm cho trên 3.500 đối tượng là người mắc bệnh mãn tính, người khuyết tật, tâm thần…

Ngày 9.8, ông Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, cho biết từ ngày 29.7 đến 9.8, Kiên Giang đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được hơn 90% trong tổng số hơn 127.000 liều vắc xin phân bổ lần 3.
Theo kế hoạch, lần này, Kiên Giang ưu tiên tiêm vắc xin cho trên 3.500 đối tượng là người mắc bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Trong đó có gần 400 bệnh nhân bị suy thận, chạy thận nhân tạo đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang tổ chức tiêm vắc xin trong 2 ngày 6 và 7.8.
Đây là những đối tượng có hệ miễn dịch bị suy giảm, được ưu tiên tiêm vắc xin Moderna. Không chỉ có người bệnh mà người nhà của các bệnh nhân này cũng được tiêm vắc xin AstraZeneca. Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã tiêm vắc xin cho gần 190 đối tượng là người khuyết tật, người già, bệnh nhân mắc tâm thần và các bệnh lý nền khác.

Bản tin Covid-19 ngày 9.8- Cả nước 9.340 ca bệnh, TP.HCM xin phép san sẻ vắc xin

Theo ông Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, việc ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng bệnh nhân bị suy thận, chạy thận nhân tạo… nhằm giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được an tâm hơn trong công tác chữa bệnh tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.