Kiên Giang xây dựng đề án điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

13/10/2022 12:14 GMT+7

Kiên Giang thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đến năm 2025, do phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Sáng 13.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025”.

Phú Quốc là một trong những địa phương trong tỉnh Kiên Giang bị thiếu nhiều giáo viên

HOÀNG TRUNG

Ban chỉ đạo do ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, làm trưởng ban; các phó ban là lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT; các thành viên còn có lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là giúp UBND tỉnh xây dựng đề án “Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025” đề ra những giải pháp để giải quyết một cách có hệ thống, căn cơ vấn đề biên chế của ngành GD-ĐT. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt các mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch huy động học sinh năm học 2022-2023, toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 10.000 lớp với hơn 330.000 học sinh. Căn cứ số học sinh, số lớp, Sở GD-ĐT đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có báo cáo về kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2022-2023, đề nghị bổ sung cho ngành giáo dục 1.280 biên chế.

Sở GD-ĐT đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do thiếu biên chế giáo viên bằng một số biện pháp tình thế tạm thời để gỡ khó. Ngoài ra, Sở cũng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT xây dựng kế hoạch biên chế cho năm học 2023-2024. Căn cứ các thông tư, quy định để xác định số lượng học sinh, lớp để xin biên chế cho đủ.

Như Thanh Niên đã từng phản ánh, năm học 2022-2023, một trong những địa phương thiếu giáo viên của tỉnh Kiên Giang là TP.Phú Quốc. Năm học này, Phú Quốc thiếu gần 300 giáo viên cho các cấp học từ mầm non đến THCS. Nguyên nhân được xác định một phần là do số lượng học sinh tăng nhanh từ tình hình di dân tự do ồ ạt đến thành phố đảo này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.