Kiến nghị một đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao phải nộp ngân sách hơn 42 tỉ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) nộp ngân sách hơn 42 tỉ đồng thu từ việc cho khách thuê sử dụng nhà, đất khi hợp đồng đã hết hạn.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy mới đây ký ban hành thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Ngoại giao.

Kiến nghị một đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao phải nộp ngân sách hơn 42 tỉ- Ảnh 1.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy

ẢNH: TTCP

Nhà đất để trống suốt 9 năm

Cơ quan thanh tra ghi nhận Bộ Ngoại giao đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp trụ sở, bố trí nơi làm việc sau sáp nhập… Tuy vậy, công tác quản lý đối với nhà, đất dôi dư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đơn cử như cơ sở tại số 7B Phan Chu Trinh (P.Cửa Nam, Hà Nội) được cấp giấy chứng nhận trụ sở làm việc thuộc nhà nước với tổng diện tích 253 m2. Từ tháng 3.2019, cơ sở này để trống, không sử dụng.

Dù đã có phương án sắp xếp nhưng sau đó lại thay đổi, mãi đến tháng 7.2024 thì dự kiến thu hồi và bàn giao cho UBND TP.Hà Nội. Song, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa hoàn thành bàn giao.

Tại số 120 Trần Quốc Hoàn (P.Nghĩa Đô, Hà Nội), sau khi điều chuyển 13.000m² đất cùng nhà, công trình gắn liền với đất từ Văn phòng Bộ Ngoại giao sang Học viện Ngoại giao, phần diện tích còn lại 6.700m² chưa được Bộ Xây dựng có phương án sắp xếp để đưa vào sử dụng.

Trong đó, khu nhà công vụ rộng 700m² có 17 hộ dân sinh sống kéo dài nhiều năm nhưng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Tương tự cơ sở nhà, đất tại số 2 ngõ 294 Kim Mã (P.Ngọc Hà, Hà Nội), diện tích gần 9.600 m², để trống từ tháng 2.2017 đến nay, chưa đưa vào sử dụng.

Cục Phục vụ ngoại giao đoàn từng đề xuất nhiều phương án khai thác khu đất, trong đó có phương án liên kết xây dựng tổ hợp căn hộ văn phòng cho thuê và khách sạn 5 sao, nhưng không triển khai được do không phù hợp quy định pháp luật.

Cuối cùng, cục đề xuất giữ lại và trình đề án cho đối tượng nhóm 2 thuê, đã được phê duyệt.

Nộp ngân sách hơn 42 tỉ, làm rõ trách nhiệm từng thời kỳ

Từ căn cứ đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cục Phục vụ ngoại giao đoàn nộp ngân sách nhà nước hơn 42 tỉ đồng (vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ), là khoản tiền thu từ việc cho khách thuê sử dụng cơ sở nhà, đất khi đã hết hạn hợp đồng thuê. Đồng thời, thu hồi số tiền còn phải thu của đơn vị sử dụng, tạm tính đến ngày 19.6.2026.

Cùng với đó, căn cứ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký để có biện pháp quyết liệt thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 154 Quán Thánh và công nợ gần 8 tỉ đồng từ Công ty CP Mekong One Hà Nội. Báo cáo Bộ Ngoại giao để xử lý về các trường hợp cho đối tượng 2 thuê nhà đã hết thời hạn hợp đồng, chờ thủ tục cho thuê lại.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Cục Quản trị - Tài vụ khẩn trương lập phương án sắp xếp đối với 6.000 m² nằm trong cơ sở số 120 Trần Quốc Hoàn, trình lãnh đạo Bộ Ngoại giao phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND P.Cửa Nam và các đơn vị liên quan sớm thống nhất kết quả đo đạc, làm cơ sở bàn giao cơ sở nhà, đất số 7B Phan Chu Trinh.

Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 phối hợp với Bộ Tài chính, UBND TP.Hà Nội đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với khu nhà công vụ 700 m² có 17 hộ nằm tại số 120 Trần Quốc Hoàn.

Đặc biệt, căn cứ tồn tại, hạn chế mà kết luận thanh tra đã chỉ rõ, Bộ Ngoại giao làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ thì tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.