Thanh tra Chính phủ chỉ hàng loạt sai phạm nhà đất tại Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm trong sử dụng nhà, đất công tại Tây Ninh. Các vi phạm, thiếu sót này kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngày 14.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả thanh tra cho thấy có nhiều thiếu sót, vi phạm kéo dài, nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chỉ hàng loạt sai phạm nhà đất tại Tây Ninh- Ảnh 1.

Quỹ đất tỉnh Tây Ninh đang quản lý khu đất hơn 52.000 m2 là Trung tâm văn hóa - Thông tin - Truyền thanh TP.Tân An (cũ) từ năm 2022 nhưng chưa có kế hoạch sử dụng. Hiện, UBND phường Long An đã có đơn đề nghị giao đất để sử dụng tái định cư cho các dự án trên địa bàn

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh Tây Ninh (cũ) và tỉnh Long An (cũ) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công. Tuy nhiên, việc triển khai còn thiếu đồng bộ. Tại Long An, quá trình sắp xếp kéo dài từ năm 2019 đến 2024 vẫn còn 310 cơ sở chưa được phê duyệt phương án.

Đáng chú ý, có 216 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 386.000 m2 đất trước ngày 1.7.2025 không có nhu cầu sử dụng. Sau sắp xếp, còn 79 cơ sở, diện tích hơn 96.500 m2 đất được chuyển giao cho đơn vị quản lý nhà thuộc UBND cấp xã nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác. Tổng giá trị nhà, đất theo giá nhà nước của 79 cơ sở này hơn 44 tỉ đồng, có nguy cơ tiếp tục gây lãng phí.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ kiểm tra trực tiếp 13 cơ sở nhà, đất theo kế hoạch, chỉ có duy nhất dự án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại xã Bến Lức là thực hiện đúng quy định. Các cơ sở còn lại có thiếu sót, vi phạm ở nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, quản lý sử dụng đất đến xác định giá khởi điểm đấu giá.

Đất công ở Tây Ninh bị lấn chiếm, chậm xử lý kéo dài

Tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đồng Tháp IV, có gần 50 ha đất bị các hộ dân lấn chiếm nhưng công ty và cơ quan chức năng không kịp thời xử lý; 3 khu đất khác với tổng diện tích gần 96.000 m2, được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý để đấu giá, nhưng chậm xây dựng phương án, có khu để trống tới 115 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV 30.4 Tây Ninh chưa chuyển đổi hình thức giao khoán đất theo quy định tại 2 khu đất rộng hơn 2,3 triệu m2 và 200.771 m2. Trong đó, có 2 hộ dân kê khai sai nguồn gốc đất, đã chuyển nhượng cho người khác, khiến cơ quan chức năng chưa thể thu hồi.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai sót trong xác định giá đấu giá đất. Cụ thể, tại 2 khu đất rộng 500.000 m2 và 438.084 m2 giao cho Công ty cổ phần kiến trúc AA Tây Ninh thông qua đấu giá quyền thuê đất, chứng thư thẩm định giá được xác định không đúng quy định tại Thông tư 36/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh rà soát, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ; xử lý nghiêm theo quy định và có báo cáo về Thanh tra Chính phủ theo thời gian xác định. 

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh Tây Ninh thanh tra các vụ việc liên quan đến đất bị lấn chiếm, cấp giấy chứng nhận sai quy định. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.