'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/04/2023 17:57 GMT+7

Nhà văn Trầm Hương - Trưởng ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM cho biết: "Cuộc thi truyện ngắn hay năm 2022 khép lại với những bất ngờ thú vị. Việc chọn ra tác phẩm trao giải quả là quá trình khó khăn, cả sự tiếc nuối và... đau đớn với bi kịch lựa chọn. Ban chung khảo với 5 thành viên đã ôm trọn, vui cùng, trăn trở với 320 truyện vào chung khảo".

Tham dự và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM sáng 15.4 tại Liên Hiệp các Hội VHNT TP.HCM có ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Liên Hiệp các Hội VHNT TP.HCM; Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM...

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tại lễ trao thưởng

QUỲNH TRÂN

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 2.

Nhà văn Trầm Hương - Trưởng ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 3.

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, Đồng trưởng Ban tổ chức cuộc thi Truyện ngắn hay 2022 của Tạp chí Văn nghệ TP.HCM nhận xét: "Lứa tuổi 10X gây bất ngờ và góp phần tạo cho diện mạo cuộc thi truyện ngắn hay 2022 có thêm được vẻ đẹp khá đặc biệt, vừa hồn nhiên lại vừa già dặn và gieo vào lòng chúng tôi những khấp khởi hy vọng, chờ mong"

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, Đồng trưởng Ban tổ chức cuộc thi Truyện ngắn hay 2022 Tạp chí Văn nghệ TP.HCM nhận xét: "Cùng với những tên tuổi quen thuộc như Cao Chiến, Nguyễn Trí, Nguyễn Hiệp, Phùng Phương Quý, Vũ Đảm… là đội ngũ những người viết trẻ và rất trẻ. Lứa tuổi 8X: Nguyễn Kim Hòa, Trần Minh Hợp, Đào Thu Hà… được phát hiện năng lực văn chương từ Tủ sách Văn học 8X của NXB Văn hóa Văn nghệ cách nay hơn 10 năm, nhưng Lệ Hằng là phát hiện mới từ cuộc thi này. Lứa tuổi 9X, ở cuộc thi này lại lóe lên nhiều tên tuổi mới đầy triển vọng: Ngoài Lê Quang Trạng (An Giang), cây bút trẻ sớm khẳng định năng lực văn chương qua những giải thưởng văn chương của khu vực và toàn quốc, có thể kể, Trần Thái Hưng ( Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn ( Quảng Bình)... và đặc biệt là lứa tuổi 10X, đây là lứa tuổi gây bất ngờ và góp phần tạo cho diện mạo cuộc thi có thêm được vẻ đẹp khá đặc biệt, vừa hồn nhiên lại vừa già dặn và gieo vào lòng chúng tôi những khấp khởi hy vọng, chờ mong".

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM: "Tác giả Võ Đăng Khoa ( An Giang), sinh năm 2001 gần như cùng một lúc có hai truyện ngắn đoạt giải thưởng ( Rời Bình Đa, truyện ngắn đoạt giải nhì Giải thưởng văn học trẻ 2022 với chủ đề Khởi nghiệp văn chương, do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và Chiếc gương, truyện ngắn đoạt giải ba trong cuộc thi truyện ngắn hay 2022 này), đã cho thấy được nội lực văn chương (bao gồm cả tài năng lẫn kỹ năng) của tác giả đang còn là sinh viên. Sinh năm 2007, Hoàng Yến với truyện Phía sau vết cắt, tác giả đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông trung học, cho thấy được nội lực của một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc về những di chứng từ bạo lực học đường và nỗ lực vượt qua. Sự nỗ lực kiên cường của chủ thể sáng tạo để cho ra đời một tác phẩm văn chương mang thông điệp sẻ chia và cảnh tỉnh đã làm cho người đọc bàng hoàng, đánh thức nơi họ trách nhiệm với cuộc sống, với số phận con người".

Hai tác giả đồng giải nhì nhận tổng tiền thưởng 30 triệu đồng

Cuộc thi truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM năm 2022 khép lại với nhiều điều bất ngờ. Đầu tiên là cuộc thi không có giải nhất. Tuy nhiên, Ban giám khảo đã nhất trí với việc có thêm một giải khuyến khích và hai giải đặc biệt dành cho tác giả trẻ. Tác giả trẻ nhất được trao giải sinh năm 2007.

Điều bất ngờ thứ hai là người được trao giải nhì cuộc thi là một nhà văn ở tuổi U 70 mà cách đây hơn 30 năm, anh nhận được giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn TP.HCM rồi dường như lui vào vỏ bọc, ẩn thân với nghề liên quan đến pháp luật. Đến với cuộc thi sau 30 năm gián đoạn, lần này Ngôi nhà rường bản Trăng giúp anh tái ngộ với độc giả. Đây là truyện được tranh cãi nhiều nhất ở ban giám khảo. Có thành viên đề nghị trao giải nhất. Tuy nhiên, sau nhiều tranh biện, ban giám khảo đồng thuận trao giải nhì (không có giải nhất) cho Ngôi nhà rường bản Trăng vì tình yêu cái đẹp trong tâm thức đôi vợ chồng học ở Nga về, quyết giữ lấy ngôi nhà rường bằng mọi giá.

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 4.

Tác giả Cao Chiến (TP.HCM, thứ hai từ trái qua) với truyện Ngôi nhà rường bản Trăng và tác giả Lệ Hằng (Đà Nẵng, thứ hai từ phải sang) với truyện ngắn Triệu view giá bao nhiêu? nhận giải nhì (không có giải nhất) của cuộc thi.

QUỲNH TRÂN

Được biết, với 1.166 truyện dự thi, Ban sơ khảo chính là Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ TP.HCM đã chọn 259 truyện in trên Tạp chí Văn nghệ TP.HCM và có những tác giả được đăng hai truyện ngắn. Ban chung khảo đã chọn 40 truyện vào vòng chung khảo và từ các truyện vào vòng chung khảo chọn ra 12 truyện ngắn xuất sắc để trao các giải thưởng.

"Với kết cấu đặc thù... ngắn, nghệ thuật ngôn từ biến ảo, thể loại truyện ngắn như thanh kiếm bén tạo vết cắt ngọt, để 'quả cam' hiện thực được phơi bày thông minh nhất. Hàng trăm truyện ngắn vào đến vòng chung khảo cuộc thi đều chứa đựng thông điệp gởi gắm, làm người đọc suy ngẫm, đau đớn, căm phẫn. được truyền lửa để nuôi dưỡng khát vọng đồng hành cùng người viết hành động, bứt phá cho thế giới đẹp đẽ hơn. Cuộc thi truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM lần này thêm một lần chứng minh văn học là chiếc đồng hồ nội tâm của xã hội", Trưởng ban giám khảo Trầm Hương khẳng định.

Kết quả: Giải nhì (không có giả nhất: 15 triệu đồng/giải) được trao cho hai tác giả Cao Chiến (TP.HCM) với truyện Ngôi nhà rường bản Trăng và tác giả Lệ Hằng (Đà Nẵng) với truyện ngắn Triệu view giá bao nhiêu?.

Ba giải ba (7 triệu đồng/giải) lần lượt được trao cho tác giả Trần Thái Hưng (Hải Phòng) với truyện ngắn Camera; Võ Đăng Khoa (An Giang) với truyện ngắn Cái gương và tác giả Lê Quang Trạng (An Giang) với truyện ngắn Niết bàn của nàng. Năm giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải) thuộc về các tác phẩm: Bảy ngả yêu thương (Đào Phong Lan); Buông (Nguyễn Phước Thảo); Đánh ghen (Bùi Khánh Nguyên); Lửa chiêu hồn (Đào Thu Hà); Trần nhà trên em (Diệu Ái). Giải tác giả trẻ (5 triệu đồng/giải): Phía sau vết cắt (Hoàng Yến); Nơi bức vách bị dỡ (Dương Gia Hân).

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 5.

Tạp chí Kiến thức ngày nay ra mắt bộ mới, do nhà thơ Trần Hoàng Nhân biên tập và thực hiện

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM - Ảnh 6.

Tạp chí Văn nghệ TP.HCM chính thức ra mắt tạp chí điện tử Văn nghệ TP.HCM

QUỲNH TRÂN

Dịp này, nhà văn Bùi Anh Tấn – Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ TP.HCM cũng đọc quyết định chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Văn nghệ TP.HCM và nhấn nút khởi động trang web, đồng thời Tạp chí Văn nghệ TP.HCM giới thiệu đến độc giả ấn phẩm đầu tiên (bộ mới), đánh dấu cho sự trở lại của Tạp chí Kiến thức ngày nay từng đình đám một thời, do nhà thơ Trần Hoàng Nhân biên tập và thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.