Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM

31/08/2024 17:49 GMT+7

Ngày 31.8.2024, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024); đồng thời kỷ niệm 15 năm Bản tin Kiều bào với quê hương (2009 - 2024).

Ngày 31.8, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024); kỷ niệm 15 năm Bản tin Kiều bào với quê hương (2009 - 2024) và trưng bày ấn phẩm báo chí, tuyên truyền liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM

Tham dự sự kiện có ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM; ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và hơn 100 kiều bào từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Lê Văn Thu, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết lễ Quốc khánh 2.9 hằng năm là dịp để người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu, hòa mình vào ngày lễ lớn của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn của các thế hệ cha ông.

"Hàng năm, mỗi người dân Việt, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn luôn mong được niềm vui hòa chung trong ngày lễ lớn của dân tộc - ngày Tết Độc lập; tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9. Ngày Quốc khánh 2.9 là dịp để mọi người Việt Nam, người dân thành phố cùng tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Thu cho biết.

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM- Ảnh 1.

Kiều bào chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Lê Văn Thu chia sẻ, TP.HCM là địa phương đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước và luôn tích cực triển khai các mô hình phát triển bền vững, đặc biệt là theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Với tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM", ông Lê Văn Thu kêu gọi kiều bào trong và ngoài nước chung tay góp phần vào sự phát triển của TP.HCM.

Tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết mới đây, trong cuộc gặp gỡ với kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một phần không thể tách rời của đất nước. Tổ quốc Việt Nam luôn đón nhận những đóng góp từ bà con xa xứ, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi họp mặt kiều bào

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay, Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội dung, đặc biệt là các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó tích cực thông tin về công tác đối ngoại với hàng ngàn tin, bài, ảnh chất lượng.

"Báo Thanh Niên luôn nhận thức vai trò quan trọng trong việc kết nối và lan tỏa thông tin về đất nước, những chính sách của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Do đó, sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối hữu hiệu, nhằm cổ vũ, gắn kết tình cảm và nguồn lực kiều bào với quê hương, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Chúng tôi cũng không ngừng lắng nghe và tiếp thu những đóng góp quý báu từ các cấp lãnh đạo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm cải tiến và đa dạng hóa nội dung, hình thức truyền tải thông tin về công tác đối ngoại, đảm bảo phù hợp và hiệu quả nhất", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết trong thời gian qua, Báo Thanh Niên đã đạt nhiều giải thưởng, bằng khen về thông tin đối ngoại. Báo Thanh Niên cũng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp đón nhiều đoàn báo chí, đoàn đại biểu thanh niên từ các quốc gia và cơ quan ngoại giao đến thăm và giao lưu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.