Kim Tử Long: Kết thúc cuộc hôn nhân nào, tôi cũng bước ra với con số 0

05/11/2022 08:05 GMT+7

Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết anh khóc rất nhiều khi hôn nhân đổ vỡ lần 2. Dù đau khổ nhưng anh vẫn quyết định để lại nhà cửa cho vợ con trước khi ra đi.

Kim Tử Long là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng

BTC

Trở thành khách mời trong chương trình Lối ra của FPT Play, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ nhiều hơn về nỗi niềm của mình sau hai lần ly hôn. Ngay từ đầu chương trình, nam khách mời cho biết anh kết hôn lần đầu lúc 20 tuổi và khi bạn gái đã mang thai. Khi đó Kim Tử Long vẫn mải mê kiếm tiền mà chưa có ý thức về trách nhiệm của đàn ông trong gia đình.

"Lúc tôi và mẹ của Maika sống với nhau, tôi chỉ biết đi hát chứ không quan tâm nhiều đến việc vợ làm gì, lo lắng điều gì. Tôi chỉ đi hát kiếm tiền và đem về cho vợ", Kim Tử Long trải lòng. Sau 6 năm đồng hành, vợ chồng nam nghệ sĩ cải lương quyết định "đường ai nấy đi". Nói về cuộc sống của mình hậu chia tay, Kim Tử Long cho biết: "Tôi không biết mình có phải là người dễ dãi hay dại dột không, khi tôi chia tay bất kỳ cuộc tình hay cuộc hôn nhân nào, tôi hầu như bước ra với con số 0".

Kim Tử Long cho biết anh kết hôn lần đầu tiên sau khi biết tin bạn gái mang thai

BTC

Khi đủ chín chắn và trưởng thành, Kim Tử Long quyết định đi thêm bước nữa với em gái của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Những tưởng sẽ có một gia đình êm ấm nhưng biến cố đột nhiên ập đến khiến cuộc sống hai vợ chồng Kim Tử Long không còn hạnh phúc. Dù sống chung nhà nhưng cả hai lại ở phòng riêng.

"Khi tôi chia tay vợ thứ hai, tôi suy sụp tinh thần lắm vì gia đình đang rất hạnh phúc. Lúc đó, có một biến cố xảy ra và tôi cũng không muốn đổ thừa cho ai cả, tôi chỉ thấy đau lòng, có nhiều khi tôi buồn đến nỗi sáng ngủ dậy là tôi vào toilet khóc. Vì tôi cảm thấy cuộc đời này không như mình mong muốn. Tôi bỏ hát luôn, ai mời tôi cũng từ chối, chỉ có những chương trình của nhà nước là tôi nhận còn show diễn ở ngoài thì tôi không nhận vì buồn và chán nản. Tình trạng đó kéo dài gần một năm", nam khách mời trải lòng.

Kim Tử Long thừa nhận anh cảm thấy thương cha mẹ nhiều hơn khi được họ yêu thương, chăm sóc hậu ly hôn lần 2

BTC

Sau thời gian suy nghĩ, Kim Tử Long bắt đầu quay lại công việc cũng như chú ý giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đam mê. Đồng thời, nam nghệ sĩ sinh năm 1966 chọn lựa ra đi để lại nhà cửa cho vợ con và về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Dù trải qua hai lần tan vỡ, Kim Tử Long vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ.

Sau 6 năm gia đình tan vỡ lần 2, Kim Tử Long mới kết duyên với nghệ sĩ Trinh Trinh

BTC

"Có nhiều vợ chồng chia tay nhau rồi như kẻ thù, còn đối với tôi, tôi và mẹ của những đứa nhỏ như bạn bè. Mẹ của Maika có gì cần là tôi qua giúp, còn mẹ của Gia Linh và Gia Hân xây sửa nhà gì vẫn kêu tôi qua xem. Họ cần gì là tôi đều qua làm, chỉ có tiền bạc là không lo được nhưng con cái thì tôi vẫn chăm lo", nam nghệ sĩ cải lương sinh năm 1966 tâm sự. Sau nhiều sóng gió, Kim Tử Long có cuộc sống viên mãn bên nghệ sĩ Trinh Trinh trong hơn 10 năm và có với nhau hai cậu con trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.