Kim Tuyến: Tôi buồn tủi khi bị đồn mua giải Cánh diều vàng

18/07/2023 07:42 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Tay phải tay trái, Kim Tuyến có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, cô cũng trải lòng về tin đồn mua giải thưởng Cánh diều vàng năm 2010.

Diễn viên Kim Tuyến: Tôi buồn tủi khi bị đồn mua giải thời mới vào nghề - Ảnh 1.

Kim Tuyến từng có ý định bỏ đóng phim để kinh doanh

FBNV

Diễn viên Kim Tuyến chia sẻ cô đến với công việc diễn viên là do được "nghề chọn" bởi bản thân không nghĩ mình có năng khiếu diễn xuất. Nhờ sắc vóc xinh đẹp, từ năm 16 tuổi, nữ diễn viên đã bắt đầu được mời quay quảng cáo. Đến năm 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI và đoạt giải nhì. Bước ra khỏi cuộc thi, Kim Tuyến nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Nhớ lại những ngày đầu làm nghề, nữ diễn viên kể cô gặp nhiều khó khăn vì là diễn viên tay ngang, không được đào tạo qua trường lớp. Chính vì thế, những khi tập thoại, cô đều lắp bắp lúc nhớ lúc quên. Kim Tuyến kể: "Mọi người lúc tập với tôi đều hoang mang không biết mình có đóng được không. Nhưng vào cảnh quay thì tôi lại làm được, diễn mượt mà. Ban đầu tôi thấy sao khó khăn quá, vì mình là diễn viên tay ngang nên chỉ diễn bằng bản năng thôi. Đến những phân cảnh khó hơn, một cô gái 20 tuổi như mình chưa có trải nghiệm. Nhưng khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi mới thấy mình may mắn. Người ta nói con đường khởi đầu lúc nào cũng chông gai, mà con đường tôi đi chỉ toàn lót hoa hồng. Mới vào nghề tôi đã được đóng những vai chính, làm việc với những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng".

Diễn viên Kim Tuyến: Tôi buồn tủi khi bị đồn mua giải thời mới vào nghề - Ảnh 2.

Nữ diễn viên tự thấy mình là người may mắn trong chặng đường làm nghề

Chụp màn hình

Dù vậy, Kim Tuyến chia sẻ khi đã quyết định theo nghề, cô luôn cố gắng nỗ lực chứ không chỉ dựa vào may mắn. Đến năm 2010, Kim Tuyến nhận được giải thưởng Cánh diều vàng nhờ bộ phim Chuyện tình đảo ngọc. Tuy nhiên thời điểm đó, nhiều người đồn đoán cho rằng cô mua giải

"Mọi người trong giới đều nói rằng tôi mua giải vì tôi là gương mặt quá mới. Lúc đó lại còn có những bài báo là Kim Tuyến lấy chồng đại gia các thứ, có kinh tế này kia nên việc mua giải là hợp lý. Khi mình cầm giải thưởng còn nóng hổi, chưa kịp có cảm xúc vui mình đã bị phỏng vấn rằng: "Em có thấy mình xứng đáng với giải thưởng này không?". Khi đó tôi trả lời rằng: "Em tin tưởng vào quyết định của ban giám khảo". Tôi nhớ mình đi nhận giải ngoài Hà Nội, khi về khách sạn mình buồn tủi và cô độc lắm. Tại sao mọi người lại suy nghĩ như vậy, không ai công nhận mình", nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên Kim Tuyến: Tôi buồn tủi khi bị đồn mua giải thời mới vào nghề - Ảnh 3.

Kim Tuyến quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian để chăm sóc cho gia đình

Chụp màn hình

Diễn viên sinh năm 1987 nói thêm, trước đó cô có ý định chuyển hướng sang công việc kinh doanh. Nhưng sau khi nhận giải thưởng, Kim Tuyến suy nghĩ lại và quyết định gác chuyện kinh doanh sang một bên để tập trung làm diễn viên, chứng minh năng lực của mình. 

Thời gian qua, Kim Tuyến cũng hạn chế hoạt động nghệ thuật vì dành thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên bộc bạch vì trước đó tình hình sức khỏe của mẹ ruột có vấn đề nên cô muốn chính tay chăm sóc và ở bên mẹ. Thay vì miệt mài đi đóng phim như trước, Kim Tuyến lựa chọn phát triển công việc kinh doanh quán cà phê, thực phẩm chức năng. May mắn, hiện tại sức khỏe của mẹ đã tốt hơn nên Kim Tuyến tiết lộ sẽ trở lại phim trường trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.