Campuchia tăng xuất khẩu gạo

16/11/2016 07:26 GMT+7

Lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong giai đoạn tháng 1 - 10.2016 bất ngờ tăng nhẹ trong bối cảnh khó khăn chung của ngành gạo khu vực.

Theo tờ Khmer Times, tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này trong giai đoạn nói trên đạt 421.000 tấn so với 408.000 tấn cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất với với gần 90.000 tấn, tiếp theo là Pháp (61.000 tấn) và Ba Lan (56.000 tấn).
Gần đây, giá gạo trong khu vực, đặc biệt là tại Thái Lan, sụt giảm mạnh do nhu cầu giảm trên thị trường toàn cầu. Phó chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia Hun Lak cảnh báo tình trạng trên có thể ảnh hưởng đến giá gạo thơm khi nước này đang vào mùa thu hoạch.
Ông Lak kêu gọi chính phủ có biện pháp giảm chi phí sản xuất, đồng thời nâng tiêu chuẩn lúa giống, cải tiến quy trình sản xuất và tạo thương hiệu cho gạo thơm. Tháng trước, Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua 200.000 tấn gạo/năm từ Campuchia. Chính quyền Phnom Penh cũng đang đàm phán để xuất gạo sang Indonesia và Đông Timor với kỳ vọng có thể ký thỏa thuận vào cuối năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.