Kinh hoàng âm mưu bắt cóc thống đốc Mỹ

28/10/2022 06:16 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), bồi thẩm đoàn ở bang Michigan (Mỹ) kết tội các bị cáo Joseph Morrison, Paul Bellar và Pete Musico vì tiếp tay cho âm mưu bắt cóc Thống đốc Gretchen Whitmer.

Theo Đài CNN, nữ chính khách trở thành mục tiêu của nhóm này sau khi bà ban hành lệnh hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19 vào năm 2020. Theo cáo trạng của phía công tố viên, bộ ba “tham gia khâu lên kế hoạch và huấn luyện nhằm chuẩn bị cho âm mưu tấn công tòa nhà nghị viện bang và bắt cóc các quan chức chính quyền, bao gồm Thống đốc Whitmer”.

Thống đốc Gretchen Whitmer

Reuters

Các công tố viên cho biết cả ba bị cáo là thành viên nhóm vũ trang cực hữu có tên Wolverine Watchmen, đứng đầu là Morrison, 28 tuổi. Cùng với cha vợ Musico (44 tuổi), Morrison đã tổ chức những buổi tập luyện chiến thuật tại khu vực của gia đình ở vùng hẻo lánh thuộc Michigan.

Còn Bellar (23 tuổi) lên kế hoạch hoạt động tập luyện, mã hóa ngôn ngữ để phục vụ các trao đổi kín giữa các thành viên và cung cấp đạn dược. Cả ba người bị tuyên có tội vì tham gia băng nhóm tội phạm, vi phạm quy định về sở hữu súng ống và cung cấp tài liệu với mục đích khủng bố. Mức án tối đa mà Morrison, Musico và Bellar phải đối mặt là 22 năm tù giam và mức phạt 20.000 USD (nửa tỉ đồng). Dự kiến tòa chính thức tuyên án ngày 15.12.2022.

Tuy nhiên, âm mưu sau đó bị nhà chức trách phát hiện. Bộ ba trên thuộc nhóm hơn 12 người bị bắt tháng 10.2020 và bị truy tố các tội liên quan âm mưu bắt cóc bà Whitmer và cho nổ bom. Phía công tố viên cho biết nhóm này lên kế hoạch đột nhập nhà nghỉ dưỡng của bà Whitmer, bắt cóc và buộc bà thống đốc phải đứng trước họng súng trong một “phiên xử” về tội phản quốc do nhóm này tổ chức. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đánh dấu sự thắng lợi cho các công tố viên bang Michigan với tranh luận cho rằng ba bị cáo đã tiếp tay hai bị cáo khác là Adam Fox và Barry Croft Jr để thực hiện mưu đồ nhằm vào bà thống đốc.

Từ trái sang: Paul Bellar, Joseph Morrison và Pete Musico

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Jackson

Tháng 8, hai bị cáo Fox và Croft bị kết tội âm mưu bắt cóc bà Whitmer và đối mặt với án tù chung thân. Văn phòng bà Dana Nessel, Tổng chưởng lý bang Michigan, gọi âm mưu trên là một phần của kế hoạch nhằm kích động cuộc nội chiến ở Mỹ. Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện và phá án trước khi những kẻ chủ mưu và đồng phạm kịp hành sự. Âm mưu bắt cóc bà Whitmer đã gây bão dư luận trên toàn nước Mỹ vào thời điểm chỉ còn vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.