Kinh hoàng xe tải và xe đầu kéo đánh võng, 'kèn cựa' nhau trên cao tốc

28/05/2023 20:43 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện khác cùng lưu thông, hai tài xế xe tải và xe đầu kéo vẫn liên tục lái xe lạng lách, đánh võng trên cao tốc.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi hai tài xế lái xe tải và xe đầu kéo bất chấp nguy hiểm, xem thường luật, cố tình lái xe đánh võng, chèn đường nhau trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 26.5.2023 trên đường Vành Đai 3 (CT20), đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, một xe đầu kéo màu đỏ, mang biển kiểm soát 29R-055.98 đang lưu thông trên cao tốc Vành Đai 3, hướng về cầu Thanh Trì. Khi đến khu vực phường Lĩnh Nam, tài xế xe này xảy ra mâu thuẫn với một tài xế khác lái xe tải di chuyển cùng chiều.

Kinh hoàng xe tải và xe đầu kéo đánh võng, "kèn cựa" nhau trên cao tốc

Hai tài xế sau đó liên tục lái xe lạng lách đánh võng kèn cựa, chèn đường nhau. Xe đầu kéo nhiều lần muốn vượt lên nhưng lập tức bị xe tải cố tình lách sang cản đường. Hai xe chiếm hết cả 3 làn đường khiến nhiềuphương tiện cùng lưu thông vừa hoang mang vừa bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật, bất chấp nguy hiểm của hai tài xế nói trên.

Kinh hoàng xe tải và xe đầu kéo đánh võng, ‘kèn cựa’ nhau trên cao tốc - Ảnh 2.

Bất chấp nguy hiểm cho các xe cùng lưu thông, tài xế xe tải và tài xế xe đầu kéo vẫn cố tình lái xe lạng lách, kèn cựa nhau

Facebook Thúc Phan bức xúc: "Đường cao tốc mà hai ông dám chạy kiểu này thì đúng là đến chịu thua. Không những xem thường luật mà còn xem mạng sống người khác như cỏ rác". Tài khoản Giấy Công Nghiệp ngán ngẩm: "Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lây là lúc này đây. Đi sau hết dám vượt luôn".

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm. Nick name Hoàng Tùng đề nghị: "Cần nghiêm túc xem xét lại những tài xế kiểu này. Không bàn đến kỹ năng, năng lực lái xe; riêng đạo đức kiểu này thì ra đường đã quá nguy hiểm cho người khác".

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng (Điểm b Khoản 7 Điều 5).

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng trong trường hợp vi phạm lần đầu; nếu tái phạm sẽ tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe là từ 3 tháng đến 5 tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.