Kính James Webb chụp được ‘nụ cười’ của vũ trụ

21/09/2024 13:43 GMT+7

Kính James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ghi hình một sự kiện hợp nhất giữa hai thiên hà, và quá trình này phóng thích ánh sáng tạo ra hình ảnh một nụ cười khổng lồ trong màn tối sâu thẳm của vũ trụ.

Kính James Webb chụp được ‘nụ cười’ của vũ trụ- Ảnh 1.

Hình ảnh về Arp 107 thông qua ống kính của Jame Webb

ảnh: nasa

Sự hợp nhất giữa hai thiên hà, gồm một thiên hà xoắn ốc lớn hơn và một thiên hà hình ê líp nhỏ hơn, được gọi chung là Arp 107, diễn ra cách trái đất khoảng 465 triệu năm ánh sáng ở phạm vi chòm sao Tiểu Sư, theo Space.com hôm 20.9.

Đối với người thường hoặc đam mê quan sát các hiện tượng thiên văn, kết quả của đợt hợp nhất này là một nụ cười khổng lồ xuất hiện giữa vũ trụ.

Đây không phải là lần đầu tiên vụ sáp nhập này được ghi chép. Một kính viễn vọng khác của NASA là Spitzer đã quan sát khu vực trên từ năm 2005.

Tuy nhiên, kính James Webb mang đến hình ảnh với độ sắc nét và cung cấp nhiều chi tiết hơn hẳn. Điều này nhờ vào các thiết bị tối tân của nó, bao gồm MIRI (Thiết bị Trung-Hồng ngoại) và NIRCam (Camera cận Hồng ngoại).

Trong đó, NIRCam hé lộ những ngôi sao được gắn kết chặt chẽ bên trong 2 thiên hà, đồng thời phát hiện một hành lang màu trắng của các ngôi sao và khí.

Về phần mình, MIRI chụp được những bức xạ hồng ngoại làm nổi bật các vùng hình thành sao và phần lõi hạt nhân của thiên hà xoắn ốc, nơi đang chứa một siêu hố đen.

Bộ đôi trên đã cho thấy cách thức các vụ sáp nhập có thể biến đổi các thiên hà, can thiệp hình dạng ban đầu của chúng và khởi động những giai đoạn mới của hoạt động, chẳng hạn sự hình thành sao và quá trình các hạt nhân thiên hà được kích hoạt.

Trái đất sắp có thêm mặt trăng thứ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.