Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tạo địa chấn trên đường đua xanh SEA Games 31

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/05/2022 19:43 GMT+7

Ở ngày thi đấu cuối môn bơi lội diễn ra hôm nay tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bùng nổ với cú đúp HCV, trong đó có nội dung không phải sở trường.

Ở nội dung 800m tự do sở trường, kình ngư quê Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng khẳng định sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng với thành tích 7 phút 57 giây 65, đoạt HCV. Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng xuất sắc về nhì, đoạt HCB.

Nguyễn Huy Hoàng ăn mừng chiến thắng 200m bướm

NGỌC DƯƠNG

Ở nội dung cá nhân cuối cùng trong ngày, Nguyễn Huy Hoàng góp mặt ở cự ly 200m bướm vốn không phải sở trường. Tại vòng loại anh chỉ xếp hạng 4, tuy nhiên ở chung kết, kình ngư số 1 Việt Nam thi đấu trên 100% khả năng, đánh bại kình ngư Thái Lan và Singapore để đoạt HCV đầy ngoạn mục với thành tích 1 phút 58 giây 81 trong sự phấn khích của người hâm mộ đến chật kín Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình để ủng hộ cho anh và tuyển bơi Việt Nam.

Nguyễn Huy Hoàng phấn khích sau khi giành HCV 200m bướm

NGỌC DƯƠNG

Với phong độ chói sáng, Nguyễn Huy Hoàng kết thúc SEA Games 31 với 4 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức đồng thời giúp tuyển bơi Việt Nam đoạt tổng cộng 11 HCV, vượt xa chỉ tiêu giành 4 đến 5 HCV.

Nguyễn Huy Hoàng phấn khích sau chiến thắng 200m bướm

NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 200m bướm

NGỌC DƯƠNG

Đến lúc này, Nguyễn Huy Hoàng cũng là VĐV Việt Nam đoạt nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam và xứng đáng là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.