Báo Singapore cay đắng với thất bại của Joseph Schooling trước đội bơi tiếp sức Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
18/05/2022 10:15 GMT+7

Tờ The Straits Times đánh giá thất bại thứ 2 liên tiếp của Joseph Schooling và đồng đội ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do tối 17.5 ở Cung thể thao dưới nước trước đội bơi Việt Nam là một cú sốc lớn.

Thất bại ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do cùng 50 m bướm nữ của Quah Ting Wen (Jenjira Srisaard của Thái Lan đoạt HCV), là 2 thất bại cay đắng và choáng váng nhất của đội bơi Singapore trong ngày thi đấu thứ 4 môn bơi lội tại SEA Games 31, theo tờ The Straits Times.

Joseph Schooling và đồng đội nhận thất bại cay đắng trước đội bơi Việt Nam

The Straits Times

Trong đó, thất bại ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do của siêu kình ngư Joseph Schooling và đồng đội được xem là cú sốc khó tin. Tờ The Straits Times cho rằng đội bơi Việt Nam với các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Hữu Kim Sơn đã thắng một cách thuyết phục cùng thiết lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 7 phút 16,31 giây. Đội bơi lừng lẫy của Singapore thậm chí còn chỉ về thứ 3, sau đội bơi Malaysia.

Tờ The Straits Times cũng nhắc lại: “Cần nhớ, ở nội dung này và các nội dung tiếp sức khác, đội bơi tiếp sức Singapore đã giành mọi HCV tại SEA Games kể từ năm 2005 đến nay, nhưng giờ đã bị đội bơi Việt Nam truất ngôi”.

Đánh giá về thất bại này, kình ngư Quah Zheng Wen (người đoạt HCV nội dung 50 m bơi ngửa) thừa nhận thất bại trước đội bơi Việt Nam: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Nhưng lần này mọi thứ không thực sự đến được với nhau. Đó là một cuộc đấu dài, đã là ngày thứ 4 tại SEA Games, mọi người đều thấm mệt. Các đội bơi khác đã chơi tốt hơn chúng tôi, và họ đã thắng xứng đáng. Tôi thành thật chúc mừng họ”.

Các kình ngư Việt Nam đã thắng đối thủ cực mạnh Singapore một cách thuyết phục

Ngọc Dương

Trong khi đó, siêu kình ngư Joseph Schooling tự trách mình: “Tôi nghĩ rằng tôi đã khiến toàn đội thất vọng. Tôi rất thất vọng với phong độ của mình, đôi chân tôi đã không tạo được tốc độ cần thiết dù cũng đã nỗ lực hết sức. Dù sao thì chúng tôi cũng được an ủi đôi chút khi vẫn bước được đến bục nhận huy chương (đồng)”.

Trước các thất bại ở nội dung tiếp sức sau cú sốc nội dung 4x100 m tự do bị hủy kết quả vì phạm quy, và 4x200 m tự do thua xa đội Việt Nam, HLV trưởng đội bơi Singapore, ông Gary Tan cho rằng: “Chúng tôi thất vọng nhưng vẫn thấy được rất nhiều điểm đang cải thiện. Đội bơi của chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện hơn, và họ sẽ sớm lấy lại hình ảnh của mình. Chúng tôi sẽ hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia năm sau để đòi lại mọi danh hiệu vốn thuộc về mình. Còn lần này, tôi thừa nhận đội bơi Việt Nam và Malaysia đã chơi xuất sắc hơn và họ thắng xứng đáng”.

Dù mất 2 trong 3 HCV ở nội dung tiếp sức nam, đội bơi Singapore vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp môn bơi lội SEA Games 31 với 15 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ. Đội Việt Nam xếp thứ 2 với 7 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.