Kinh tế châu Âu ảm đạm vì Covid-19

06/11/2020 11:13 GMT+7

Làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 đã chặn đứng đà hồi phục kinh tế ở châu Âu, và phải đợi đến năm 2023 mới hy vọng quay lại mức trước khi dịch ập đến, theo Reuters.

Trong dự báo mới nhất, Ủy ban Châu Âu cho hay nền kinh tế khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 4,2% trong năm sau, giảm so với mức dự báo 6,1% hồi tháng 7.
Châu Âu đang tiếp tục chống chọi Covid-19 lan rộng. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cảnh báo nước này đang tiến gần ngưỡng mất kiểm soát đối với dịch bệnh.

Giữa bầu cử, số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Còn Hy Lạp tuyên bố tình trạng phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 7.11. Tại Đức, số ca Covid-19 mới hôm qua đã tăng kỷ lục, lên đến 19.990 ca trong vòng 24 giờ, và người dân bắt đầu đổ xô mua đồ dự trữ, nhu yếu phẩm.
Ở Ba Lan, chính phủ đang cân nhắc khả năng phong tỏa toàn quốc vì số ca tăng mạnh, với 27.143 ca mới theo báo cáo vào ngày 5.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.