Kon Tum: Động đất 4,5 độ richter, lớn nhất từ trước đến nay

18/04/2022 15:57 GMT+7

Lần đầu tiên tại Kon Tum xảy ra trận động đất mạnh 4,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày 18.4, Viện Vật lý địa cầu cho biết tại Kon Tum vừa xảy ra trận động đất lớn nhất từ trước tới nay.

Trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra tại H.Kon Plông

viện vật lý địa cầu

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 54 phút cùng ngày tại H.Kon Plông, xảy ra trận động đất mạnh 4,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong ngày 18.4 tại H.Kon Plông. Tính từ ngày 15.4 đến nay, tại Kon Tum xảy ra 18 trận động đất.

Anh Nguyễn Ngọc Thạch (ở TT.Măng Đen, H.Kon Plông) kể về trận động đất này: "Nó kéo dài khoảng hơn 10 giây. Mọi thứ trong nhà đều rung lên bần bật".

Anh Thạch cho biết thêm, dù đã nhiều lần chứng kiến động đất tại H.Kon Plông nhưng lần này anh thấy hoang mang khi tần suất và độ lớn của những trận động đất ngày càng tăng.

Không chỉ tại H.Kon Plông, tại H.Kon Rẫy, TP.Kon Tum, người dân cũng nhận thấy nhà cửa rung lắc vào thời điểm xảy ra động đất.

Chị Nguyễn Thị Dung (ở P.Trường Chinh, TP.Kon Tum) cho biết, vào thời điểm xảy ra động đất, chị đang nghỉ trưa trong nhà. Bất chợt chị thấy căn nhà rung lên khoảng 5-7 giây như có xe lu đi qua. Sau khi biết là động đất, chị Dung cảm thấy rất hoang mang, lo lắng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trận động đất lần đầu tiên được ghi nhận tại H.Kon Plông vào ngày 4.4.2021. Từ đó tại huyện này liên tục xảy ra các trận động đất. Theo ghi nhận của Viện Vật lý địa cầu, trong năm 2021, tại H.Kon Plông xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá 4 độ richter và không gây rủi ro thiên tai.

Ông Lê Đức Tín, Phó chủ tịch UBND H.Kon Plông đánh giá, trận động đất trưa 18.4 được đánh giá mạnh nhất từ trước đến nay trên địa bàn, thời gian kéo dài khoảng 20 giây, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra các vùng lân cận.

Theo ông Tín, những trận động đất trước, chủ yếu xảy ra ở các xã Đăk Tăng, Măng Bút, Ngọc Tem... nhưng nay ở xã Hiếu, Măng Đen, Măng Cành (H.Kon Plông, Kon Tum) cũng cảm nhận được sự rung chuyển. "Hiện các xã vẫn chưa ghi nhận thiệt hại", ông Tín nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.