Kon Tum: 1 ngày xảy ra 7 trận động đất

16/04/2022 09:38 GMT+7

Từ đầu tháng 4 đến nay, tại H.Kon Plông (Kon Tum) xảy ra hơn 10 trận động đất. Dù chưa gây thiệt hại về người và tài sản nhưng những trận động đất này vẫn khiến người dân lo lắng.

Ngày 16.4, Viện Vật lý địa cầu cho biết trên địa bàn tỉnh Kon Tum vừa xảy ra 7 trận động đất trong 1 ngày.

Trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter xảy ra vào tối 15.4 tại H.Kon Plông

viện vật lý địa cầu

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 43 ngày 15.4, một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter (độ sâu chấn tiêu 8 km) xảy ra tại khu vực H.Kon Plông (Kon Tum). Tiếp theo đó, vào lúc 18 giờ 39, 19 giờ 55, 20 giờ, 20 giờ 34, 20 giờ 47, 21 giờ 35 diễn ra các trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,0; 3,1; 2,9; 3,4; 4,1; 2,7 độ Richter. Tất cả các trận động đất đều xảy ra tại H.Kon Plông.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện này thường xuyên xảy ra các trận động đất với tần suất, độ lớn tăng lên.

Đặc biệt, từ đầu tháng 4.2022 trở lại đây, tại H.Kon Plông xảy ra hơn 10 trận động đất lớn, nhỏ. Động đất dù chưa gây ra thiệt hại về người và tài sản nhưng vẫn gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Chị Y Sao (xã Măng Bút, H.Kon Plông) cho biết những trận động đất xảy ra ngày một dày khiến người dân địa phương cảm thấy lo lắng. "Ở đây đã nhiều lần xảy ra hiện tượng đất rung lắc nhưng sáng 15.4, mọi người cảm nhận được rung lắc mạnh nhất trong khoảng 3 giây. Lúc trước khi đất rung, tôi nhận thấy mái tôn nhà mình phát ra tiếng động, lần này khác nhiều, cảm giác mạnh hơn", chị Sao nói.

Trận động đất lần đầu tiên được ghi nhận tại H.Kon Plông vào ngày 4.4.2021. Từ đó tại huyện này liên tục xảy ra các trận động đất. Theo ghi nhận của Viện Vật lý địa cầu, trong năm 2021, tại H.Kon Plông (Kon Tum) xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá 4 độ Richter và không gây rủi ro thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.