Kon Tum: Gã trai làng giết người sau khi uống rượu

17/02/2023 20:59 GMT+7

Sau khi uống rượu, gã trai làng ở Kon Tum xảy ra mâu thuẫn với người khác, và rồi dẫn đến vụ giết người.

Ngày 17.2, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo A Thúk (22 tuổi, trú xã Đắk Hà, H.Tu Mơ Rông) 17 năm tù về tội giết người.

Kon Tum: Gã trai giết người sau cuộc nhậu - Ảnh 1.

A Thúk bị xét xử về tội giết người

VĂN LAI

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 5.9.2022, sau khi uống rượu, A Thúk đi đến nhà bạn là A Dương tại xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà (Kon Tum) chơi.

Lúc này, A Dương đang ngồi chơi cùng nhóm bạn trước nhà nên A Thúk lại chơi cùng. Sau đó, giữa A Thúk và A Lát (20 tuổi, trú xã Đắk Pxi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Thấy vậy, nhóm người đang chơi tại đây can ngăn và tách 2 người ra.

A Thúk rời nhà bạn về nhà bố tại xã Đăk Pxi lấy một con dao rồi giấu vào lưng quần và quay lại tìm A Lát. Tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, A Thúk dùng dao đâm vào vùng bụng trái của A Lát. Bị đâm, A Lát bỏ chạy một đoạn rồi gục xuống đường, sau đó tử vong. A Thúk bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của A Thúk là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần phải có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.