Kon Tum: Hơn 166.000 học sinh được nghỉ học để tránh siêu bão Noru

26/09/2022 18:28 GMT+7

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD-ĐT Kon Tum chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo cho 166.300 học sinh được nghỉ học để tránh bão Noru.

Chiều 26.9, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản gửi các phòng GD-ĐT và đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học nhằm phòng, chống, ứng phó với bão Noru (bão số 4).

Hơn 166.000 học sinh tại Kon Tum được nghỉ học để tránh siêu bão Noru

đức nhật

Noru là cơn bão mạnh, có khả năng đổ bộ khu vực miền Trung, Tây nguyên. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD-ĐT yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 27.9 đến khi có thông báo mới.

Còn các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, chủ động báo cáo chính quyền địa phương, phối hợp với cha mẹ phụ huynh có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường trong trường hợp nghỉ học tại chỗ.

Trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh Kon Tum có 364 trường học, với hơn 166.300 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Sức mạnh khủng khiếp của bão số 4 (Noru) và những kịch bản mưa lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.