Kosovo lại căng thẳng vì biển số xe

02/08/2022 06:11 GMT+7

Căng thẳng tại Kosovo, vùng lãnh thổ đòi độc lập khỏi Serbia, đang gây ra lo ngại rằng bạo lực có thể leo thang giữa lúc phương Tây tập trung vào chiến sự ở Ukraine, theo báo The New York Times.

Căng thẳng nảy sinh sau khi giới chức ở Pristina (Kosovo) yêu cầu người Serbia sống tại Kosovo phải đổi sang biển số xe Kosovo trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1.8. Rất nhiều người Serbia ở Kosovo vẫn đang sử dụng biển số xe do Serbia cấp trước đây, việc mà chính quyền Kosovo coi là bất hợp pháp. Chính quyền Kosovo cũng yêu cầu những người đang sử dụng giấy tờ tùy thân do Serbia cấp phải xin thêm giấy tờ bổ sung để vào Kosovo.

Cảnh sát tuần tra tại Kosovo ngày 1.8

Reuters

Kosovo đã đóng hai cửa khẩu với Serbia ở phía bắc sau các vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát tối 31.7. Chính quyền Kosovo cũng quyết định tạm hoãn thực thi các chính sách mới cho đến ngày 1.9.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, 9 năm sau chiến dịch đánh bom 78 ngày của NATO tại Nam Tư cũ. Mỹ và hầu hết các nước EU công nhận Kosovo, nhưng Serbia, Nga và Trung Quốc thì không.

Lực lượng NATO giám sát việc dỡ bỏ rào cản ở Kosovo

Cộng đồng người dân tộc Serbia chiếm khoảng 5% trong dân số 1,8 triệu người của Kosovo và họ cũng không thừa nhận chính quyền ở Pristina.

Căng thẳng vì vấn đề biển số xe từng bùng phát cách đây một năm, nhưng giới quan sát cho rằng lần này nghiêm trọng hơn vì Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Kosovo, cũng như EU đang dồn hết sự chú ý vào xung đột Nga - Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.