Ký hợp đồng xuất khẩu 2.000 tấn tôm hùm chính ngạch

27/04/2022 18:04 GMT+7

Công ty TNHH thủy sản và thương mại Thành Nhơn vừa ký thành công một hợp đồng xuất khẩu tôm hùm sống cực "khủng" với số lượng lên đến 2.000 tấn.

Xuất khẩu tôm hùm chính ngạch mang lại sự ổn định về đầu ra và giá bán cho người nuôi

quang thuần

Ngày 27.4, bà Nguyễn Thị Anh Thư - Giám đốc Công ty TNHH thủy sản và thương mại tổng hợp Thành Nhơn (TP.HCM) cho biết với Thanh Niên: Doanh nghiệp vừa ký kết một hợp đồng xuất khẩu chính ngạch mặt hàng tôm hùm sống sang TP.Côn Minh (Trung Quốc) với số lượng lên đến 2.000 tấn, thực hiện từ nay đến tháng 4.2023. Đây là hợp đồng xuất khẩu chính ngạch tôm hùm lớn nhất từ trước đến nay đối với doanh nghiệp trong nước.

Theo hợp đồng, Công ty Thành Nhơn sẽ giao hàng theo đường hàng không, đảm bảo tôm hùm còn sống và tỷ lệ thất thoát (tôm chết) không quá 5%. Giá trị từng lô hàng sẽ được xác định trong vòng 2 tuần/lần. Cuối năm 2021, doanh nghiệp này cũng đã ký được một hợp đồng 400 tấn sang Hồng Kông và Thượng Hải (Trung Quốc) và đã thực hiện từ đầu năm đến nay.

Tôm hùm Việt Nam được nuôi nhiều tại vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ như Khánh Hòa, Phú Yên. Theo thống kê, 90% tôm hùm nuôi tại đây được các công ty, thương lái Trung Quốc thu mua và xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Việc mua bán tiểu ngạch qua đường mậu biên mang lại rủi ro rất lớn cho người nuôi tôm hùm, bị thương lái ép giá, nợ gối đầu kéo dài và không ít trường hợp bị xù nợ. Từ khi Trung Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về điều kiện xuất khẩu, việc mua bán tiểu ngạch càng khó khăn hơn, mặt hàng tôm hùm cũng bị ảnh hưởng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.