Kỳ lạ 'hố lửa địa ngục' cháy suốt 50 năm, Tổng thống Turkmenistan ban lệnh dập tắt

09/01/2022 12:15 GMT+7

Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đóng 'cổng địa ngục' Hơn 50 năm qua, miệng hố khổng lồ này vẫn liên tục đỏ lửa, đến mức xuất hiện biệt danh "Cổng Địa ngục".

Nhưng mới đây, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov đã ra lệnh cho cấp dưới phải tìm cách dập tắt hố lửa kỳ lạ ở sa mạc Karakum này.

Nằm cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 270 km, "Cổng địa ngục" là một trong những địa danh nổi tiếng thế giới của đất nước Trung Á này.

"Cổng địa ngục" có thể sẽ bị dập tắt.

ẢNH: ABC

Tuy nhiên, du lịch không phải là thế mạnh ở nơi chỉ đón khoảng 10.000 khách nước ngoài mỗi năm.

Có thể chính vì vậy mà Tổng thống Berdymuhamedov tính chuyện dập tắt ngọn lửa.

Nhưng chưa rõ liệu cuối cùng “Cánh cổng đến địa ngục” có bị dập tắt hay không. Năm 2010 chính tổng thống này cũng ra một mệnh lệnh tương tự, nhưng rốt cuộc nó không được thực hiện.

Hố lửa rộng 70 mét và sâu 20 mét này là miệng của một mỏ khí thiên nhiên đã mở ra trong một sự cố khoan thăm dò vào năm 1971.

Để ngăn khí metan lan rộng, gây nguy hiểm cho người dân và môi trường xung quanh, các nhà khoa học Liên Xô đã quyết định đốt số khí này. Họ dự đoán lửa chỉ cháy trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, sau 50 năm, đám cháy vẫn còn đó bất chấp nhiều cố gắng dập tắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.