Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Brazil

13/11/2021 07:49 GMT+7

Brazil đã trở thành đội bóng thứ 3 sau Đức và Đan Mạch vượt qua vòng loại World Cup 2022 để có mặt ở Qatar vào tháng 11 năm tới.

Nhưng khác với 2 đội châu Âu giành vé khi vòng loại chỉ còn 2 - 3 lượt đấu thì đội bóng Selecao lại cán đích khi cuộc đua ở khu vực Nam Mỹ vẫn còn đến 5 vòng, thậm chí với Neymar và đồng đội là còn đến 6 trận chưa đấu, một thành tích khiến cho nhiều người phải ngả mũ khâm phục bởi phong độ vô cùng mạnh mẽ của đoàn quân áo vàng xanh.

Niềm vui của Brazil sau khi sớm hoàn thành mục tiêu vào vòng chung kết World Cup 2022

AFP

Bảng thành tích của Brazil lần này gần như không tì vết với 11 trận thắng và chỉ có 1 trận hòa, đạt 34 điểm, bỏ xa so với đội thứ 4 Chile đến 18 điểm là khoảng cách không thể san lấp ở 5 vòng đấu cuối. Tuyển Colombia chính là đội duy nhất ngăn Selecao giành chiến thắng khi cầm chân họ 0-0. Dĩ nhiên việc thống trị của Brazil còn phải chờ 2 cuộc gặp với đối thủ truyền kiếp là Argentina, trong đó 1 trận vào giữa tuần sau, ngày 16.11 trên sân khách San Juan và trận còn lại đá bù với chính Argentina khi cuộc gặp giữa họ hồi tháng 9 đã bị hoãn sau 7 phút vì vi phạm giao thức Covid-19. Đến giờ này, FIFA vẫn chưa quyết định liệu trận này có được đá lại hay không, nhưng cho dù kết quả với Argentina có ra sao thì những gì mà Brazil đã làm được tiếp tục tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho chính thầy trò HLV Tite.

Highlights Brazil 1-0 Colombia: Selecao bất bại và chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2022

Tỷ lệ cược (các trận vòng loại World Cup đáng chú ý)

14.11, 2 giờ 45: Bỉ - Estonia: Bỉ chấp 3 trái, 3 trái rưỡi, thắng 9 Pháp - Kazakhstan: Pháp chấp 3 trái, thắng 9

Montenegro - Hà Lan: Hà Lan chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8

G.L(Nguồn: Asianbookie)

Xuyên suốt tất cả các trận của Brazil dưới thời Tite có thể thấy tính thực dụng rất cao của nhà cầm quân 60 tuổi này, bên cạnh việc vẫn giữ bản sắc truyền thống đá phối hợp kỹ thuật đẹp mắt. Điều này thể hiện rất rõ khi Brazil chỉ cần chiến thắng với cách biệt tối thiểu, không cần phải gắng sức để thắng đậm kể cả khi đã chiếm hoàn toàn ưu thế. Trong 11 trận thắng có đến 9 trận Brazil chỉ thắng 1 hoặc 2 bàn cách biệt. Chính Neymar từng nói dưới bàn tay Tite, người đã đưa anh lên đỉnh cao ở Olympic 2016 thì Brazil đang ngày càng hoàn thiện và đáng sợ cho bất cứ đối thủ nào. Tính ra từ khi HLV Tite dẫn dắt Brazil hồi giữa vòng loại World Cup 2018, thì ông đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 74,63%, nghĩa là thắng 50/67 trận cầm quân.

Với việc lọt vào vòng chung kết World Cup, Brazil cũng trở thành đội duy nhất trên thế giới góp mặt đủ 21 lần, hơn Đức (19), Ý (18). Brazil cũng là đội duy nhất 5 lần vô địch thế giới (1958, 1962, 1970, 1994 và 2002) hơn cả Đức, Ý cùng có 4 lần. Tổng cộng Brazil đã thi đấu 109 trận tại World Cup với 73 trận thắng, 18 hòa và 18 thua, ghi 229 bàn nhiều nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà trung vệ Thiago Silva cho rằng Brazil hiện nay có đầy đủ yếu tố để sẵn sàng cạnh tranh vương miện World Cup, sở hữu một lối đá thực dụng hệt như Carlos Alberto Pereirra năm 1994 và Luiz Felipe Scolari năm 2002 từng đưa Selecao lên ngôi vô địch. Còn Neymar chỉ nhắc lại 20 năm rồi, Brazil chưa chạm tới chiếc cúp, đã tự mình bỏ lỡ rất đáng tiếc nhiều lần, trong đó có thất bại hoang đường 1-7 ở bán kết năm 2014 trước người Đức trên sân nhà, nên giờ là lúc phải vô địch.

Highlights Uruguay 0-1 Argentina: Messi ra sân thi đấu và tuyệt phẩm của Di Maria
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.