Kỷ nguyên Flicki-Flacka đã bắt đầu?

26/09/2024 06:31 GMT+7

Hansi Flick là HLV đầu tiên trong lịch sử bị đội tuyển Đức sa thải. Ông đến Barcelona và lặng lẽ bắt tay vào việc, ở môi trường bóng đá mà cả đời ông chưa bao giờ làm quen. Ấn tượng ban đầu: Barcelona quá đặc sắc!

NHANH CHÓNG BỎ XA REAL MADRID

Sau 6 vòng đấu, Barcelona chiến thắng tuyệt đối, bỏ xa Real Madrid 4 điểm trong bảng xếp hạng (xin nói thêm: đấy là Real đã tăng cường Kylian Mbappe vào hàng công vốn đã có Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo, Federico Valverde).

Kỷ nguyên Flicki-Flacka đã bắt đầu?- Ảnh 1.

Lamine Yamal (trái) đang giúp Barcelona thi đấu thăng hoa

ẢNH: AFP

Trong suốt lịch sử, chỉ có 2 lần Barcelona khởi đầu mùa bóng với chuỗi trận thắng liên tiếp dài hơn con số 6. Hiện thời, Bayern Munich (Đức) là đội duy nhất còn lại đang thắng tuyệt đối ở các giải VĐQG lớn (nhưng Bundesliga chỉ mới trải qua 4 vòng). Ở giải Ngoại hạng Anh, tất cả đều đã mất điểm và trên nguyên tắc, đội đầu bảng Manchester City có thể hoán chuyển vị trí với đội số 6 Newcastle chỉ sau 1 vòng.

Ấn tượng rõ ràng nhất trong bước khởi đầu thành công của Flick tại Barcelona là ông tin tưởng hoàn toàn vào các cầu thủ trẻ. Ngay trận ra quân, Flick đã xếp đến 3 cầu thủ dưới 18 tuổi vào đội hình chính: Lamine Yamal, Cubarsi và Marc Bernal. Đây mới là lần thứ 2 trong thế kỷ 21, Barcelona có đến 3 cầu thủ dưới 18 tuổi trong đội hình chính, lần đầu tiên là một trận đấu vào cuối mùa bóng, vốn không còn nhiều ý nghĩa.

Niềm tin vào giới trẻ của Flick không đơn thuần là việc tung họ vào sân. Ai cũng đã biết Yamal từ mùa bóng trước, cũng như ở VCK EURO 2024. Nhưng bây giờ, Yamal trong tay Flick đã thật sự vươn lên đẳng cấp cao hơn. Ông dám cho phép "cậu bé" chơi bóng một cách tự do. Kết quả: từ chỗ là ngôi sao trẻ "cần được bảo vệ", Yamal giờ đã vươn mình thành thủ lĩnh "bảo vệ Barcelona", nhiều lần ghi bàn hoặc tung ra đường chuyền quyết định mang tính xoay chuyển tình thế, cứu cả đội thoát khỏi tình trạng bế tắc. Trong 7 trận đấu chính thức, Yamal đã có 9 lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn (ghi bàn 4, kiến tạo 5). Việc so sánh Yamal với Lionel Messi sẽ nảy sinh trong nay mai.

LỐI CHƠI BẮT ĐẦU TỪ… HÀNG CÔNG

Nói đến Barcelona là phải nói đến lối chơi đặc trưng Tiki-taka, dù tất nhiên đã có những thay đổi cụ thể qua nhiều giai đoạn. Flick vẫn tôn trọng La Masia và mạnh dạn sử dụng cầu thủ do lò trẻ lừng danh này đào tạo, như đã nêu. Nhưng ông đẩy họ vào lối đá khác, tương phản nhiều hơn tương đồng so với lối chơi truyền thống của Barcelona. Cụm từ Flicki-Flacka đang được báo giới sử dụng trong những ngày này, nói lên dấu ấn riêng của HLV Flick.

Barcelona thường triển khai bóng từ dưới lên trên một cách từ tốn, bằng những đường chuyền ngắn rất đều đặn và kiên nhẫn. Barcelona của Flick thì lại bắt đầu ngay từ hàng công: tích cực tranh chấp khi đối phương giữ bóng gần khung thành họ. Có những lúc, thống kê về vị trí trung bình trong 60 phút của các cầu thủ cho thấy: Barcelona chỉ có 3 cầu thủ (gồm cả thủ môn) đứng trên sân nhà.

Trong 6 trận đầu tiên, Barcelona đã có 52 lần đoạt lại bóng ở khu vực cách cầu môn đối phương 40 m trở xuống, 10 lần tung được cú dứt điểm trong những pha bóng ấy và ghi 2 bàn. Nguyên mùa bóng trước, Barcelona chỉ ghi 5 bàn từ các tình huống tương tự. Yamal là ngôi sao tấn công, nhưng anh đang là cầu thủ "tắc" bóng ở 1/3 phần sân gần khung thành đối phương nhiều nhất ở La Liga mùa này. Tiền đạo Raphinha lại là cầu thủ dẫn đầu về thành tích thu hồi bóng. Khả năng pressing tuyệt vời của Raphinha và Lamal là điều mà trước đây không ai đả động. Suy cho cùng, họ chưa bao giờ phải làm như vậy!

Còn nhiều khác biệt đáng kể nữa. Pedri (mới 21 tuổi, đã là một trong các thủ quân dự phòng và thường xuyên đá chính) hoặc lão tướng Robert Lewandowski đều có những nét mới đáng kể trong lối chơi. Nhưng tóm lại, Hansi Flick đang có khởi đầu hoàn hảo một cách bất ngờ, và Barcelona hiện tại vừa hay, vừa khác hẳn Barcelona mà người ta đã quá quen thuộc trong những năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.