Kỳ phùng địch thủ ở cầu lông Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/08/2024 00:00 GMT+7

Vài năm trở lại đây khi 'tượng đài' cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, đôi bạn thân Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng nổi lên, tranh chấp quyết liệt ngôi đầu.

Ít người biết để giành vé lần đầu tham dự Olympic Paris 2024 vừa qua, ngoài đua tranh với các đối thủ quốc tế, Lê Đức Phát (Quân đội) còn phải cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM). Mỗi tay vợt đều có kế hoạch, chiến lược thi đấu quốc tế riêng nhằm hướng đến tấm vé Olympic và cùng so kè quyết liệt trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Phải đến giờ chót, Lê Đức Phát mới chính thức qua mặt Nguyễn Hải Đăng.

Kỳ phùng địch thủ ở cầu lông Việt Nam- Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng có sở trường là chơi phòng thủ

VBF

Trò chuyện hôm qua (16.8), Lê Đức Phát cho biết anh cùng Nguyễn Hải Đăng ngoài đời là đôi bạn thân nhưng trên sân là đối thủ, thi đấu không khoan nhượng. Cả hai được xem là kỳ phùng địch thủ của nhau, bởi tỷ lệ thắng thua trong 10 lần đối đầu là 5-5. Nếu Lê Đức Phát có điểm mạnh là lối chơi tấn công thì Nguyễn Hải Đăng sở trường là phòng thủ. Vì thế mỗi khi chạm trán, ai có được phong độ cao nhất, phát huy tốt nhất sở trường của mình mới là người giành chiến thắng.

Kỳ phùng địch thủ ở cầu lông Việt Nam- Ảnh 2.

Lê Đức Phát thi đấu tại Olympic

Ở giải cầu lông cá nhân quốc gia 2024 đang diễn ra ở Quảng Trị, Nguyễn Hải Đăng có chiến thắng ấn tượng trước Lê Đức Phát ở giai đoạn 2 vòng bảng nội dung đơn nam. Vào bán kết, Lê Đức Phát quật ngã đàn anh Nguyễn Tiến Minh để tái đấu với Nguyễn Hải Đăng ở chung kết diễn ra hôm nay (17.8). Trận đấu quyết định ngôi vô địch của Lê Đức Phát "công hay" với Nguyễn Hải Đăng "thủ giỏi" rất đáng xem. Đây cũng là trận đấu phân định ngôi vị số 1 đơn nam làng cầu lông VN thời hậu Nguyễn Tiến Minh.

Con đường theo đuổi cầu lông chuyên nghiệp của Lê Đức Phát (26 tuổi) và Nguyễn Hải Đăng (24 tuổi) mang đậm dấu ấn của sự đầu tư từ gia đình. Chỉ các đại hội như Olympic, ASIAD, SEA Games và các giải vô địch thế giới, vô địch châu Á các tay vợt này mới được tham dự bằng kinh phí nhà nước, còn lại phải tự bỏ tiền túi tham dự các giải quốc tế khác nhằm tích lũy điểm, cải thiện thứ hạng thế giới. Vì thế mong mỏi của cả hai là có được sự đồng hành từ các nhà tài trợ để trang trải một phần chi phí thi đấu quốc tế hoặc có sự hỗ trợ về chuyên gia, dinh dưỡng…

Từ nay đến cuối năm 2024, Lê Đức Phát cùng Nguyễn Hải Đăng sẽ tham dự từ 4 - 6 giải quốc tế nhằm cải thiện thứ hạng. Lê Đức Phát hiện xếp hạng 68 thế giới đặt mục tiêu vào tốp 50 thế giới khi kết thúc năm 2024, sau đó hướng đến tốp 30. Nguyễn Hải Đăng hiện xếp hạng 80 thế giới cũng hướng đến mục tiêu cải thiện thứ hạng, nâng cấp trình độ để đủ điều kiện tranh tài các giải quốc tế cấp độ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.