Kỳ quặc, chàng trai bị dị ứng với cực khoái, cứ hễ 'yêu' là 'gặp chuyện'

Thiên Lan
Thiên Lan
12/10/2022 19:06 GMT+7

Bài báo mới được đăng trên tạp chí y khoa Urology Case Reports , mô tả trường hợp một chàng trai mắc chứng dị ứng với cực khoái của chính mình, khiến anh không dám có người yêu hay 'yêu' .

Chàng trai 27 tuổi, giấu tên, phải chịu đựng các triệu chứng cực kỳ khó chịu khi “xuất binh”, bắt đầu từ gần 10 năm trước, khi anh mới 18 tuổi.

Bất cứ khi nào đạt cực khoái, là anh bị ho, sổ mũi và hắt hơi cũng như phát ban trên cánh tay. Các hạch bạch huyết ở mặt và cổ cũng bị sưng lên và càng nặng hơn khi “lên đỉnh”, theo Daily Mail.

Anh đã đến gặp rất nhiều bác sĩ từ tiết niệu đến chuyên khoa tai mũi họng và thậm chí cả các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.

Họ đã chụp phim tinh hoàn, phân tích tinh dịch và nội tiết tố, nhưng tất cả các kết quả đều bình thường.

Người bị dị ứng sẽ bị sốt, ho, hắt hơi, yếu cơ và thậm chí là các vấn đề về khả năng nói, khả năng tập trung và trí nhớ - kéo dài từ 2 ngày đến 1 tuần

Shutterstock

Anh cũng được cho uống thuốc kháng sinh, nhưng vô ích.

Nhưng sau khi thử các loại thuốc kháng histamine khác nhau trên bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện ra rằng một loại thuốc đặc hiệu, có tác dụng kéo dài, được gọi là fexofenadine, đã làm giảm 90% các triệu chứng của chàng trai trên, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất, cho đến nay, các chuyên gia đã phát hiện ra gần 60 trường hợp nam giới mắc hội chứng dị ứng với cực khoái (POIS).

Nhà nghiên cứu Andrew Shanholtzer, sinh viên y khoa năm 4, Trường Y William Beaumont thuộc Đại học Oakland (Mỹ) - người đang nghiên cứu về tình trạng này, cho biết vì rất ít người biết về hiện tượng này nên có thể sẽ có nhiều người sống chung với nó và được chẩn đoán sai.

Các nhà khoa học giải thích thế nào về tình trạng này?

Các nhà khoa học cho rằng đó là phản ứng dị ứng của nam giới với tinh trùng của chính mình.

Vẫn chưa rõ về nguyên nhân cơ bản của hội chứng dị ứng với cực khoái.

Nhưng tác giả của nghiên cứu cho biết vấn đề có thể bắt đầu sau khi bị nhiễm trùng hoặc chấn thương tinh hoàn dẫn đến một lượng cực nhỏ tinh trùng rò rỉ vào máu, sau đó cơ thể sẽ phản ứng lại, theo Daily Mail.

POIS thường khiến nam giới kiêng quan hệ tình dục hoặc cố gắng tránh xuất tinh

Shutterstock

Về hội chứng dị ứng với cực khoái

Hội chứng dị ứng với cực khoái là một chứng rối loạn hiếm gặp trong đó nam giới mắc chứng này gặp phải một loạt triệu chứng tiêu cực sau khi xuất tinh.

Chúng bao gồm các triệu chứng giống như cúm như sốt, ho, hắt hơi, yếu cơ, mệt mỏi nghiêm trọng, nghẹt mũi, nóng rát mắt, khó tập trung, cáu kỉnh, tâm trạng chán nản - kéo dài từ 2 ngày đến 1 tuần.

Hội chứng dị ứng với cực khoái thường khiến nam giới kiêng quan hệ tình dục hoặc cố gắng tránh xuất tinh. Tình trạng này được báo cáo lần đầu tiên vào năm 2002 và kể từ đó gần 60 trường hợp đã được kiểm tra.

Nguyên nhân có thể là do nam giới bị dị ứng với tinh dịch của chính mình.

Vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị tuyệt đối.

Các khuyến cáo điều trị bao gồm thuốc kháng histamine, benzodiazepine, chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc và chất kích thích, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.