'Kỹ sư nhí' tái chế đồ chơi cũ thành những phiên bản độc đáo

Tại TP.Cần Thơ, có một cậu bé mới học lớp 4 nhưng đã được nhiều người đặt cho biệt danh là 'kỹ sư nhí'.

"Kỹ sư nhí" này là Ngô Hoàng Trí, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ). Trí gây chú ý bởi tài năng "hô biến" những món đồ chơi cũ, hư hỏng thành một phiên bản mới đầy sáng tạo và độc đáo.

‘Kỹ sư’ lớp 4 giỏi tái chế đồ chơi  - Ảnh 1.

"Kỹ sư nhí" Ngô Hoàng Trí bên chiếc máy gặt đập liên hợp làm từ chiếc xe tăng đồ chơi cũ

ẢNH: THANH DUY

Sau nhiều tháng sử dụng, chiếc xe tăng đồ chơi điều khiển từ xa bị móp méo bộ khung, mô tơ và mạch điện bị cháy. Thay vì vứt đi, Trí đã mày mò tìm cách sửa chữa để biến thành chiếc máy gặt đập liên hợp Kubota.

Trí tận dụng phần bánh xích, còn phần thân máy gặt được mô phỏng lại hoàn toàn bằng giấy formex và hộp sữa. Trí dùng ống nhựa composite và dây rút nhựa để tạo hình dáng răng lược của hệ thống đập lúa phía trước. Trục xoay dây xích thực tế được thay bằng những sợi dây thun.

Cấu tạo khác chiếc xe tăng đồ chơi cũ nên Trí phải gắn thêm một thỏi nam châm phía sau để giữ cân bằng cho cả mô hình. Mạch điện 3,7V của nhà sản xuất được em nâng cấp lên thành 12V. Khi điều khiển, chiếc máy gặt đập liên hợp di chuyển mạnh mẽ, mượt mà trên sàn nhà.

Chiếc máy gặt đập liên hợp chỉ là một trong số hàng chục mô hình đồ chơi đang trưng bày tại nhà của Trí. Em còn biến chiếc xe container đồ chơi thành xe dự báo thời tiết, biến xe xúc đất thành xe bồn chứa nước và máy cắt cỏ, máy nhồi cọc, máy bơm nước, xe công nông…

‘Kỹ sư’ lớp 4 giỏi tái chế đồ chơi  - Ảnh 2.

Trí "tái sinh" nhiều mô hình đồ chơi cũ, hư hỏng

ẢNH: THANH DUY

Thú vị là những vật dụng được Trí sử dụng tái chế rất quen thuộc như ống hút, nắp chai, viết cũ, ống nước, hộp nhựa… Phần lắp ráp của cậu học trò lớp 4 tuy có thể chưa hoàn hảo, nhưng về sự sáng tạo và ý tưởng đã khiến nhiều người bất ngờ và khen ngợi.

Mỗi món đồ chơi Trí đặt nhiều quyết tâm thực hiện nên hiểu rất rõ về nó. Em thuyết minh rành mạch, rõ ràng từng loại vật liệu mình sử dụng, cách đấu nối mạch điện, sử dụng pin cho phù hợp với mô tơ. Người trong gia đình rất tự hào về Trí, khi em không chỉ giỏi sáng chế mà 4 năm qua đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Trí cho biết, từ nhỏ em đã được ông ngoại dẫn ra đồng. Vì thế, những món đồ chơi được "tái sinh" lại chủ yếu là mô phỏng các dụng cụ, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trí đã tự tham khảo trên mạng cách sửa chữa, thay mới mạch điện để làm những món đồ yêu thích. Em cũng tự đặt mua online các dụng cụ cần thiết khi cần.

‘Kỹ sư’ lớp 4 giỏi tái chế đồ chơi  - Ảnh 3.

Cậu học trò lớp 4 sáng tạo và có nhiều ý tưởng độc đáo

ẢNH: THANH DUY

Chị Trần Thị Thảo Uyên (30 tuổi, mẹ của Trí) cho biết, niềm đam mê của con trai được bộc lộ từ năm mẫu giáo. Đến nay, Trí đã tái chế khoảng 40 món đồ chơi theo ý thích, trong đó có nhiều xe công trình như máy đóng cừ, xe cuốc… Nhiều vật dụng gia đình bỏ vào bao định bán ve chai thì Trí lục lại để sử dụng.

Trí lắp ráp xong món đồ nào đó, chơi chán thì tháo ra để tái chế lại thành món đồ khác. Thế nên gia đình ít tốn kém mua đồ chơi mới cho con. "Món đơn giản chỉ làm trong vài giờ, phức tạp hơn thì mất từ 1-2 ngày. Dù hay gặp trục trặc lỗi kỹ thuật Trí vẫn không bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng làm cho bằng được", chị Uyên chia sẻ.

Tài năng của Trí còn thể hiện qua sự nhanh nhạy khi lắp ráp lego, các mô hình đồ chơi "cầu kỳ" theo mẫu. Vừa qua, em đã dùng bộ lắp ráp kỹ thuật lớp 4 để "biến" những dụng cụ rời rạc thành chiếc máy gặt đập liên hợp thú vị. Sản phẩm giúp Trí đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Tìm kiếm kỹ sư nhí năm học 2025-2026" do Công ty cổ phần Đầu tư - Xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức. Thành tích này càng tạo thêm nguồn động lực, tinh thần để Trí theo đuổi niềm đam mê sáng tạo của mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.