Kỳ thủ 59 tuổi vào chung kết cờ tướng quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/04/2021 07:43 GMT+7

Kỳ thủ Trềnh A Sáng nay 59 tuổi vẫn khiến người hâm mộ nể phục khi xuất sắc giành quyền vào chung kết giải cờ tướng vô địch quốc gia tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cuộc cạnh tranh các thứ hạng đầu ở nội dung cờ tiêu chuẩn rất khốc liệt bởi được nhà tài trợ Phương Trang treo thưởng kỷ lục với 300 triệu đồng cho ngôi vô địch, 100 triệu đồng cho hạng nhì, 50 triệu đồng cho hạng ba (nam, nữ như nhau). “Lão” kỳ thủ Trềnh A Sáng (TP.HCM) lần lượt vượt qua Vũ Quốc Đạt, Trần Chánh Tâm, Diệp Khai Nguyên để có mặt ở chung kết cờ tướng quốc gia 2021.

Lại Lý Huynh (phải) tranh vô địch nam với đàn anh 59 tuổi

Hoàng Đình Hồng

Đối thủ của Trềnh A Sáng diễn ra hôm nay là kỳ thủ số 1 cờ tướng Việt Nam Lại Lý Huynh (Bình Dương). Lý Huynh lần lượt thắng Đỗ Ninh, Văn Tiến, Uông Dương Bắc để thẳng tiến vào chung kết. Lại Lý Huynh được đánh giá cao hơn nhưng kinh nghiệm trận mạc là “vũ khí” lợi hại mà Trềnh A Sáng có được khi quyết đấu với đàn em.

Lê Thị Kim Loan (phải) là bất ngờ thú vị ở giải nữ

Hoàng Đình Hồng

Ở cờ tướng tiêu chuẩn nữ, Trần Tuệ Doanh (TP.HCM) tranh vô địch với Lê Thị Kim Loan (Hà Nội). Tuệ Doanh đánh bại đồng đội Nguyễn Hoàng Yến để bước vào chung kết trong khi Kim Loan đánh bại Đàm Thị Thùy Dung (TP.HCM). Kim Loan được xem là bất ngờ thú vị ở giải nữ bởi từng “chết hụt” trước Hoàng Hải Bình ở tứ kết sau đó rực sáng ở bán kết khi giải quyết thắng thua bằng cờ chớp. Với phong độ này, Kim Loan dự báo tạo bất ngờ cho Tuệ Doanh ở chung kết.
Hai nhà đương kim vô địch cờ tướng quốc gia là Trần Cửu Tùng Lân (nam), Đào Thị Thủy Tiên (nữ) đều dừng chân ở tứ kết, mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.