Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 3.9, quả thận lợn được cấy ghép cho bệnh nhân Tim Andrews (66 tuổi) hoạt động hiệu quả, giúp ông không phải chạy thận nhân tạo trong 271 ngày (khoảng 9 tháng). Đây là khoảng thời gian sống sót không cần chạy thận dài nhất từng được ghi nhận ở một người sống sau khi ghép nội tạng lợn. Trước đó, ca ghép thận lợn đầu tiên trên thế giới vào năm 2024 chỉ duy trì được 52 ngày.

Ông Tim Andrews được cấy ghép thận lợn và có thể sinh hoạt trong 9 tháng, trước khi được ghép thận từ người hiến tặng
ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA MASSACHUSETTS
Vào tháng 1.2025, các bác sĩ tại hệ thống y tế phi lợi nhuận Mass General Brigham (Mỹ) đã quyết định ghép cho ông Andrews quả thận từ một con lợn nhỏ. Trước khi cấy ghép, bộ gien của con lợn này đã trải qua 69 chỉnh sửa nhằm loại bỏ các loại virus tiềm ẩn và giảm thiểu nguy cơ hệ miễn dịch của con người đào thải nội tạng.
Ông Andrews gọi ca phẫu thuật là một "phép màu", giúp ông có thể nấu ăn, làm việc nhà và đi dạo cùng thú cưng, những điều ông đã không thể làm trong một thời gian dài, Theo The Guardian.
Sau khoảng 6 tháng, các mạch máu trong quả thận lợn bắt đầu xuất hiện tổn thương và dẫn đến suy tạng. Quả thận được cắt bỏ sau 9 tháng cấy ghép. Tuy nhiên, nội tạng lợn đã hoàn thành xuất sắc vai trò "cầu nối tạm thời". Ông Andrews quay lại chạy thận vài tháng trước khi chính thức được ghép một quả thận từ người hiến tặng. Đáng chú ý, các xét nghiệm cho thấy không có virus từ lợn hay kháng thể mới nào cản trở quá trình tiếp nhận quả thận người.
Bác sĩ Leonardo Riella, thành viên nhóm cấy ghép, nhận định tình trạng thiếu hụt nội tạng để cấy ghép cho bệnh nhân đang là một thách thức lớn. Do đó, thành công từ ca phẫu thuật của ông Andrews mở ra hy vọng sử dụng nội tạng động vật như một giải pháp thay thế tạm thời, hoặc thậm chí là phương pháp điều trị lâu dài trong tương lai cho hàng triệu bệnh nhân đang chờ ghép tạng.
Bình luận (0)