Kỳ vọng chính trị Hàn Quốc chuyển mình dưới thời tổng thống mới

11/03/2022 07:46 GMT+7

Ứng viên phe bảo thủ Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, hứa hẹn nhiều đổi thay nền chính trị của quốc gia này.

Chiến thắng sít sao

AFP ngày 10.3 đưa tin ứng viên Yoon Suk-yeol (61 tuổi) của đảng Quyền lực Nhân dân đối lập đã được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc với 48,56% phiếu bầu. Đối thủ của ông Yoon, ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ cầm quyền, có kết quả sát nút với 47,83% số phiếu. Đây là một trong những kết quả bầu cử có cách biệt nhỏ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Cuộc bầu cử diễn ra hôm 9.3 trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới của Hàn Quốc trong ngày tăng lên mức cao kỷ lục là 342.446. Tuy vậy, theo Reuters, hơn 77% trong tổng số 44 triệu cử tri đủ điều kiện ở Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước.

Ông Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp báo tại quốc hội Hàn Quốc ngày 10.3

Reuters

Phát biểu trong buổi lễ mừng chiến thắng, ông Yoon tuyên bố sẽ quan tâm đến sinh kế của người dân, mang đến phúc lợi cho người khó khăn và nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tổng thống đắc cử cũng nói sẽ nỗ lực cùng các đảng đối lập hàn gắn nền chính trị chia rẽ và thúc đẩy đoàn kết ở Hàn Quốc. Chiến thắng của ông Yoon đánh dấu một bước chuyển đáng kể đối với đảng Quyền lực Nhân dân. Đảng này từng rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và phế truất năm 2017.

Theo Reuters, ông Yoon sẽ nhậm chức sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in kết thúc vào tháng 5. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.3 đã có cuộc điện đàm chúc mừng ông Yoon và bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tổng thống đắc cử của Hàn Quốc để củng cố liên minh. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã chúc mừng ông Yoon và hy vọng có thể xây dựng quan hệ lành mạnh hơn với nước láng giềng.

Phụ nữ Hàn Quốc ít 'mê' tổng thống tân cử?

Lập trường cứng rắn

Với việc đắc cử tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon sẽ đối mặt với các thách thức trong việc thống nhất đất nước 52 triệu dân đang bị chia rẽ vì các vấn đề giới tính, thế hệ, khoảng cách giàu nghèo và giá nhà tăng cao. Ông Yoon đã cam kết loại bỏ hành vi hối lộ, thúc đẩy công lý và tạo ra một sân chơi kinh tế bình đẳng hơn. Theo Reuters, ông Yoon hứa sẽ tạo ra ít nhất 2,5 triệu ngôi nhà trong 5 năm tới, trong đó có 500.000 ngôi nhà ở thủ đô Seoul. Tổng thống đắc cử cũng tuyên bố sẽ giải thể Bộ Bình đẳng giới vì phụ nữ Hàn Quốc không bị phân biệt đối xử.

Theo các chuyên gia, chiến thắng của ông Yoon sẽ mang tới những thay đổi lớn trong vai trò của Hàn Quốc ở Đông Bắc Á, trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Ông Yoon đã cam kết sẽ thắt chặt quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng các hoạt động thử tên lửa. Ông cũng sẽ tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng và thiết lập kênh đối thoại 3 bên lâu dài giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ. Tuy vậy, ông Yoon kêu gọi tăng cường răn đe quân sự và tuyên bố sẽ nghiêm khắc phản ứng với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Điều này thể hiện qua việc ông Yoon muốn mua thêm một hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ để đối phó với Triều Tiên, bất chấp rủi ro Trung Quốc phản đối bằng các hành động kinh tế. Trung Quốc cho rằng hệ thống radar mạnh mẽ của THAAD có thể chạm đến lãnh thổ của mình. Tuy vậy, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Yoon cho biết động thái trên có thể tạo cơ hội cho việc "thiết lập lại" quan hệ với Trung Quốc. Ông Yoon cũng muốn thúc đẩy quan hệ đối tác 3 bên với Washington và Tokyo, đồng thời đưa Hàn Quốc tham gia nhóm "Bộ Tứ" gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Từ công tố viên đến tổng thống Hàn Quốc

Ông Yoon Suk-yeol sinh ngày 18.12.1960 tại thủ đô Seoul trong một gia đình trí thức với cả bố và mẹ từng là giảng viên đại học. Ông tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Quốc gia Seoul và bắt đầu làm công tố viên từ năm 1994.

Ông Yoon đã dẫn đầu nhóm điều tra một vụ bê bối bán hàng có liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye, dẫn tới việc bà Park bị luận tội vào tháng 3.2017. Tháng 5.2017, ông Yoon được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng Công tố quận Seoul và sau đó là Tổng công tố Hàn Quốc vào năm 2019.

Ông Yoon từng truy tố một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Moon về hành vi gian lận và hối lộ, khiến hình ảnh chính quyền ông Moon bị hoen ố. Từ đó, ông Yoon đã thu hút sự chú ý của đảng Quyền lực Nhân dân và trở thành ứng viên tổng thống của đảng này.

Việc ông Yoon chưa có kinh nghiệm chính trị và chỉ mới bước vào chính trường năm 2021 đã gây ra lo ngại vì hiện đảng Dân chủ đang chiếm đa số ghế trong quốc hội. Điều này sẽ khiến ông Yoon gặp khó khăn trong việc theo đuổi các chính sách hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.