Hai ứng viên tổng thống Hàn Quốc so kè quyết liệt

09/03/2022 20:28 GMT+7

Kết quả khảo sát sau bỏ phiếu cho thấy hai ứng viên hàng đầu đang so kè rất sát sao trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 9.3.

Hàng chục triệu cử tri Hàn Quốc ngày 9.3 đi bỏ phiếu bầu tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Các thùng phiếu đã đóng cửa vào 19 giờ 30 (17 giờ 30 giờ Việt Nam).

Cử tri bỏ phiếu tại thành phố Nonsan

AFP

Yonhap đưa tin kết quả khảo sát sau bỏ phiếu cho thấy ứng viên của đảng Dân chủ cầm quyền (DP) Lee Jae-myung và ứng viên đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP) Yoon Suk-yeol đang so kè rất sát sao.

Khảo sát của 3 đài truyền hình KBS, MBC và SBS cho thấy ông Yoon đang dẫn trước với 48,4% số phiếu trong khi ông Lee có 47,8%.

Khảo sát riêng của đài JTBC thì cho kết quả ông Lee dẫn trước ông Yoon với tỷ lệ 48,4% và 47,7%.

Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân chủ

Reuters

Ứng viên Sim Sang-jeung của đảng Công lý được 2,5%, theo khảo sát của KBS, MBC và SBS.

Đây được cho là một trong những cuộc bầu cử gay cấn nhất lịch sử. Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu trên cả nước ngay sau 20 giờ.

Theo Yonhap, tính đến 18 giờ, các quan chức bầu cử thông báo tỷ lệ cử tri đi bầu là 75,7%, trong đó có 36,93% là bầu cử sớm hồi tuần trước. Có gần 44,2 triệu cử tri hợp lệ và hơn 33 triệu người đã bỏ phiếu. Tỷ lệ đi bỏ phiếu này cao hơn cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2017.

Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP)

Reuters

Người đắc cử sẽ đối diện với nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, bất bình đẳng gia tăng và giá nhà tăng cao. Các ứng viên còn phải đưa ra chính sách lèo lái đất nước trước nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên và cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc.

Ông Lee là cựu tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, nổi tiếng nhờ giải quyết Covid-19 một cách quyết liệt và đưa ra kế hoạch mang lại thu nhập cơ bản cho tất cả công dân Hàn Quốc.

Còn ông Yoon được cho là chưa có kinh nghiệm nhiều về chính trị, nhưng được nhiều người biết đến nhờ hình ảnh một tổng công tố viên chỉ đạo cuộc điều tra về vụ bê bối tham nhũng liên quan một số trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye và đương kim Tổng thống Moon Jae-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.