
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Na Uy Erlend Skutlaberg giới thiệu ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tham quan gian hàng quốc gia của Na Uy
ảnh: ngọc dương
Vietfish 2026, do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP) tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) tại TP.HCM từ 19 đến 21.8, ghi nhận sự tham gia của các gian hàng quốc gia của nước ngoài. Trong đó, Na Uy lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại sự kiện này.
Chia sẻ với Thanh Niên, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Na Uy Erlend Skutlaberg cho biết đối với Na Uy, Vietfish không chỉ đơn thuần là sự kiện triển lãm thương mại. Theo ông, đây là cơ hội quan trọng để các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và đối tác của Na Uy và Việt Nam cùng gặp gỡ, trao đổi về cách thức củng cố, hiện đại hóa và nâng cao tính bền vững của ngành thủy sản.
"Năm nay, chúng tôi đặc biệt vui mừng vì lần đầu tiên có một gian hàng Na Uy riêng tại Vietfish, với sự tham gia của 11 doanh nghiệp và tổ chức của Na Uy. Các đơn vị này đại diện cho toàn bộ chuỗi giá trị của ngành thủy sản, từ di truyền, sức khỏe vật nuôi, thức ăn thủy sản đến công nghệ, đổi mới sáng tạo, tự động hóa và đầu tư của Na Uy", ông Skutlaberg nói.
Đại biện lâm thời khẳng định việc mở gian hàng quốc gia Na Uy là dấu hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin vào Việt Nam, cũng như niềm tin của phía Na Uy và Việt Nam đối với quan hệ đối tác giữa hai nước. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện tham vọng chung của hai bên trong việc xây dựng một ngành thủy sản mạnh hơn và bền vững hơn.
Ông Christian Valland Sivertsen, Giám đốc Quốc gia của SalMar Việt Nam, một bên tham gia gian hàng quốc gia Na Uy, đánh giá cao cơ hội đang mở ra tại thị trường Việt Nam, với nhiều yếu tố đang phát triển theo hướng tích cực.

Na Uy chính thức mang gian hàng quốc gia đến Vietfish 2026
ảnh: ngọc dương
"Tôi cho rằng Hiệp định thương mại tự do giữa các nước EFTA (Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein) và Việt Nam sẽ tạo ra bước ngoặt lớn đối với hoạt động kinh doanh cá hồi Na Uy", ông Sivertsen bày tỏ sự kỳ vọng trong những năm tới.
Việt Nam và khối EFTA vào tháng 7 chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương sau gần 14 năm. Ông Skutlaberg cho hay đây là thỏa thuận mà các bên đã chờ đợi trong một thời gian dài và rất vui mừng khi quá trình đàm phán đã hoàn tất.
Nhà ngoại giao cho biết hiệp định sẽ tạo ra một khuôn khổ ổn định và có tính dự báo cao cho thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Na Uy đang chuyển dần theo hướng quan hệ đối tác bình đẳng và hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng, đây là những yếu tố hết sức quan trọng.
Theo ông Skutlaberg, các doanh nghiệp Na Uy có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn để đóng góp cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chia sẻ công nghệ, chuyển đổi số và mô hình tăng trưởng xanh mà Việt Nam đang hướng tới.
Bình luận (0)