Kylian Mbappe không phải là cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
13/12/2022 18:28 GMT+7

Ngôi sao của tuyển Pháp, Mbappe đang chơi hay nhất World Cup 2022 và luôn được xem là cầu thủ có tốc độ nhanh nhất. Nhưng thống kê cho thấy anh chỉ xếp thứ 8 về tốc độ.

Đến nay Mbappe đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn, đang dẫn đầu giải vua phá lưới World Cup 2022 trước đối thủ và đồng nghiệp ở CLB PSG là siêu sao Lionel Messi (tuyển Argentina) ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo cùng đồng đội Olivier Giroud (ghi 4 bàn).

Mbappe chỉ xếp thứ 8 là cầu thủ có tốc độ nhanh nhất tại World Cup 2022

AFP

Mbappe dù mới 23 tuổi, nhưng hiện cũng chỉ còn cách lịch sử 2 trận nữa để giúp mình trở thành tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như 2 siêu sao Messi và Cristiano Ronaldo, nếu giúp tuyển Pháp bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Tuy nhiên, mặc dù Mbappe là cầu thủ sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi có bóng trong chân, nhưng anh lại không lọt vào tốp đầu danh sách 10 cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup 2022, theo thống kê của tờ The Athletic.

Tại giải Ligue 1 hồi đầu mùa, tờ Sporting News công nhận Mbappe là cầu thủ chạy nhanh nhất với tốc độ lên tới 36 km/giờ.

Còn tại World Cup 2022, tờ The Athletic xác nhận cầu thủ chạy nhanh nhất là Rennes Kamaldeen Sulemana của tuyển Ghana, anh đạt tốc độ khoảng 35,5 km/giờ. Còn Mbappe chỉ xếp thứ 8 với tốc độ 35,1 km/giờ.

Ngay cả Achraf Hakimi (Ma Rốc) là đối thủ sắp gặp ở trận bán kết lúc 2 giờ rạng sáng 15.12 tới cũng có tốc độ hơn ngôi sao người Pháp, khi đạt khoảng 35,2 km/giờ. Ngoài ra là Nico Williams của Tây Ban Nha (xếp thứ 2), kế đến David Raum (Đức), Antoine Robinson (Mỹ), Daniel James của Xứ Wales hay Ismaila Sarr (Senegal) đều có tốc độ nhanh hơn Mbappe, khi đạt trung bình khoảng 35,3 km/giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.