Lách cửa hẹp vào tứ kết

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/03/2024 05:09 GMT+7

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã lách cửa hẹp vào tứ kết TNSV THACO Cup 2024 sau khi vượt qua đội Trường ĐH Văn Lang ở lượt trận cuối bảng A diễn ra hôm qua (22.3) với tỷ số 1-0.

Buộc phải giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Văn Lang mới giành vé vào tứ kết nên các cầu thủ chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhập cuộc với thế trận tấn công chủ động. Trong khi đó, đội Trường ĐH Văn Lang tổ chức thế trận chặt chẽ, "giữ chân" và tránh thẻ phạt cho tham vọng tiến sâu bởi họ chỉ bị loại nếu thua đối thủ cách biệt 4 bàn.

Lách cửa hẹp vào tứ kết- Ảnh 1.

Tranh tài quyết liệt

Lách cửa hẹp vào tứ kết- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) giành vé vào vòng tứ kết khá vất vả

NHẬT THỊNH

Các học trò HLV Nguyễn Đình Long sớm mang niềm vui đến người hâm mộ vốn đến sân rất đông, cổ vũ liên tục cho đội chủ nhà. Tận dụng sai lầm của thủ môn đội Trường ĐH Văn Lang, Lê Hoàng Mạnh tung cú sút cận thành ghi bàn thẳng mở tỷ số cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngay phút thứ 4.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ động chơi chắc chắn ở khâu phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả. Người hâm mộ đội chủ nhà nhiều pha thót tim trước các tình huống tấn công nguy hiểm của đội Trường ĐH Văn Lang. Phải đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ lẫn người hâm mộ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng mới vỡ òa niềm vui thắng trận cùng tấm vé vào tứ kết. Cả ba đội ở bảng A đều cùng 3 điểm nhưng đội Trường ĐH Văn Lang có hiệu số bàn thắng bại 1 (3/2), xếp nhất; đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có hiệu số 0 (2/2) xếp nhì vào tứ kết, trong khi đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có hiệu số -1 (3/4) phải dừng bước đầy tiếc nuối.

Lách cửa hẹp vào tứ kết- Ảnh 3.

Tri ân khán giả

"Hôm nay tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Đội vào thế khó phải thắng nhưng các em đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Ở VCK đội nào cũng mạnh, đội nào muốn đi tiếp phải thể hiện được khả năng cũng như khát khao và chúng tôi đã làm được", HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu hôm qua đã xác định được 7/8 đội vào tứ kết là đội Trường ĐH Văn Lang, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (bảng A); đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, đội Trường ĐH Trà Vinh (bảng B); đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, đội Trường ĐH Thủy lợi, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (bảng C).

Hôm nay 23.3, diễn ra lượt trận cuối bảng B với tâm điểm là trận "tử chiến" giữa đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) với đội Trường ĐH Văn Hiến nhằm tranh tấm vé cuối cùng vào tứ kết. Hiện có một điểm, đội Trường ĐH Văn Hiến chỉ cần hòa là lấy vé, trong khi đại diện của khu vực duyên hải miền Trung chưa có điểm nào nên buộc phải thắng mới đi tiếp. Lực lượng của hai đội khá cân bằng nên trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính.

Ở trận còn lại, dù đã giành quyền vào tứ kết nhưng đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang và đội Trường ĐH Trà Vinh còn mục tiêu cạnh tranh ngôi nhất bảng nhằm né đối thủ mạnh ở tứ kết. Vắng hai trụ cột là Trần Công Hoàng và Nguyễn Tư Nhân vì thẻ phạt nhưng đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

Lịch thi đấu hôm nay (23.3, trực tiếp trên thanhnien.vn, FPT Play và các nền tảng của YouTube, Facebook, Tiktok Báo Thanh Niên):

Bảng B:

15 giờ: CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang - ĐH Trà Vinh

17 giờ 15: ĐH Kinh tế (ĐH Huế) - ĐH Văn Hiến

Lách cửa hẹp vào tứ kết- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.