Lại diễn kịch bản cũ để giành ghế

02/05/2024 08:46 GMT+7

Việc Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare tuyên bố không tái ứng cử sau cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi khiến Mỹ và Úc có phần nhẹ nhõm vì người này "thân Trung Quốc mà sơ Mỹ và Úc". Nhưng những gì Thủ tướng Sogavare vừa tuyên bố lại rất có thể là sự lặp lại vở kịch quyền lực chính trị mà ông từng 3 lần diễn rất sâu.

Ở cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, đảng của ông Sogavare thất bại chứ không thành công như năm 2019. Ở lần bầu cử quốc hội này, đảng của vị thủ tướng đương nhiệm chỉ giành được 15 trong tổng số 50 ghế dân biểu của quốc hội. Tuy vẫn là đảng phái chính trị lớn nhất trong nghị viện mới được bầu lại, nhưng nhóm của ông Sogavare không có đủ 26 ghế dân biểu để có thể thành lập chính phủ mới. Người này thừa hiểu rằng có ra ứng cử thủ tướng lần nữa thì cũng không thể đắc cử.

Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare

Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare

REUTERS

Cho nên ông Sogavare diễn lại kịch cũ đã giúp mình 3 lần trở thành thủ tướng quần đảo Solomon ở thời trước năm 2019. Kịch bản là không ứng cử thủ tướng và để cho người khác ứng cử - vốn rất khó đắc cử hoặc nếu có đắc cử thì rồi cũng bị chính phe cánh chính trị của ông Sogavare phế truất. Khi ấy, chính trường quần đảo Solomon lại phải mời ông Sogavare nhiếp chính để chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị và chính phủ.

Kịch bản cũ liệu có tái diễn? Trong khi đó, thất bại của phe cánh của ông Sogavare trong cuộc bầu cử vừa rồi cho thấy nội bộ quần đảo này bị phân rẽ sâu sắc do chính phủ của ông Sogavare ngả hẳn về phía Trung Quốc từ năm 2019 đến nay. Sự phân rẽ đó báo hiệu nhận thức đang dần phổ cập ở Solomon là nếu thân Trung Quốc thì cũng cần cân bằng quan hệ với Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.