Ngày 10.9.2026, trên Quốc lộ 14B, Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra ô tô con biển số 43A-305.79. Qua xác minh, người lái thừa nhận lập nhóm trên mạng xã hội để nhận khách, chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng với giá 300.000 đồng/người.
Thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 hành khách, trong khi phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải, không có phù hiệu và sử dụng biển số nền trắng.

Vụ việc tại Phú Thọ, tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng 40,5 triệu đồng
ẢNH: CỤC CSGT
Một ngày sau, tại Phú Thọ, CSGT tiếp tục phát hiện xe khách 29 chỗ biển trắng chở 20 công nhân đi làm. Những người trên xe cho biết hằng ngày thỏa thuận với tài xế để đưa đón và trả 500.000 - 600.000 đồng/người/tháng. Phương tiện này còn có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực dưới một tháng.
Xe biển trắng vẫn nhận khách, thu tiền
Hai vụ việc cho thấy hình thức thu tiền có thể khác nhau. Có trường hợp nhận khách theo chặng, thu tiền từng người; cũng có trường hợp đưa đón cố định và thu theo tháng.
Điểm cần lưu ý là không thể chỉ dựa vào cách gọi như "xe nhà", "xe ghép" hay "đi tiện chuyến" để cho rằng đây không phải hoạt động vận tải có thu tiền. Nếu ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực tế được dùng để chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ, người điều khiển có thể bị xử phạt.

Nhiều tài xế hiện nay lách luật, sử dụng xe biển trắng để kinh doanh dịch vụ vận tải, thu tiền
ẢNH: CHÍ TÂM
Trong vụ việc tại Phú Thọ, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 40,5 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này gồm nhiều hành vi vi phạm, trong đó có lỗi liên quan đến kiểm định, không phải mức phạt riêng cho việc dùng xe biển trắng chở khách thu tiền.
Tài xế và chủ xe có thể cùng bị phạt
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người, có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người bị phạt 12 - 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Không chỉ tài xế, chủ phương tiện cũng có thể bị xử lý nếu giao hoặc để người khác sử dụng xe không đăng ký kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền. Mức phạt với chủ xe là cá nhân từ 10 - 12 triệu đồng, còn tổ chức từ 20 - 24 triệu đồng theo điểm đ, khoản 11, điều 32, Nghị định 168.
Như vậy, trong trường hợp người lái không phải là chủ xe, sử dụng phương tiện để hoạt động chạy dịch vụ "chui" có thể khiến cả người lái và chủ xe bị phạt.
Xe cá nhân vẫn có thể được dùng để chở người thân, bạn bè mà không thu tiền. Tuy nhiên, khi phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng được tổ chức nhận khách, đặt chỗ và thu tiền như xe dịch vụ, người lái và chủ xe đều có thể đối mặt với mức xử phạt theo quy định hiện hành.
Bình luận (0)