Ngày 24.8, Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 21.8 giảm từ 0,3 đến 2,5% ở một số kỳ hạn. Trong đó mức giảm mạnh nhất ở kỳ hạn qua đêm ở mức 2,5%/năm, còn 3,28%/năm; 1 tuần xuống 3,5%/năm; 3 tháng giảm 0,4%, còn 6,9%... Tuy nhiên, một số kỳ hạn lãi suất tăng nhẹ 0,12 – 0,13%, chẳng hạn 2 tuần tăng 0,13%, lên 6,12%/năm; 1 tháng tăng lên 7,08%/năm… Doanh số giao dịch tập trung nhiều ở kỳ hạn qua đêm, khoảng 769.000 tỉ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng giảm
ẢNH: NGỌC THẮNG
Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục bơm tiền ra thị trường ở các kỳ hạn. Ngày 24.8, nhà điều hành đã bơm ra hơn 12.208 tỉ đồng ở các kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày, 63 ngày và 91 ngày.
Một số ngân hàng có động thái lãi suất mới. Sau nhiều năm duy trì lãi suất tiết kiệm ở mức thấp, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mới đây đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm thay vì mức 3,9%/năm trước đó. Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng có sự phân hóa mạnh. Lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng phổ biến ở mức trần 4,75%/năm, trong khi nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) niêm yết kỳ hạn 12 tháng khoảng 6,8%/năm và các ngân hàng tư nhân cao nhất đạt từ 7,1% đến 7,8%/năm (như ACB, LPBank, Bac A Bank). Theo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, dù nguồn vốn dân cư đổ về lớn, các ngân hàng vẫn chịu áp lực cân đối vốn lớn trước nhu cầu đẩy mạnh tín dụng và phát hành trái phiếu dài hạn.
Bình luận (0)