Lại thêm võ sĩ nữ bị nghi ngờ giới tính giành huy chương, Olympic 2024 thật kỳ lạ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/08/2024 17:15 GMT+7

Nữ võ sĩ Đài Loan Lin Yu-ting, người gây tranh cãi lớn về giới tính tại Olympic 2024, đã đảm bảo đoạt ít nhất HCĐ sau khi giành chiến thắng thuyết phục ở trận tứ kết diễn ra ngày 4.8.

Lin Yu-ting cùng với võ sĩ người Algeria Imane Khelif đang là tâm điểm của câu chuyện hậu trường liên quan đến giới tính tại Olympic năm nay. Lin Yu-ting đã đánh bại Svetlana Staneva của Bulgaria bằng quyết định tính điểm nhất trí để lọt vào bán kết quyền anh hạng cân 57 kg nữ.

Lại thêm võ sĩ nữ bị nghi ngờ giới tính giành huy chương, Olympic 2024 thật kỳ lạ- Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Đài Loan Lin Yu-ting (trái) đảm bảo giành ít nhất HCĐ sau khi thắng thuyết phục ở tứ kết

AFP

Với chiến thắng thứ 2 tại giải đấu, võ sĩ 28 tuổi người Đài Loan chắc chắn sẽ giành được huy chương vì những võ sĩ thua ở bán kết trong môn quyền anh sẽ giành được HCĐ.

Trước đó, Khelif cũng chắc chắn giành được ít nhất HCĐ sau chiến thắng ở trận tứ kết ở hạng cân 66 kg nữ diễn ra ngày 3.8.

Khelif và Lin đã bị loại khỏi giải vô địch thế giới năm ngoái sau khi không vượt qua được đợt kiểm tra giới tính, nhưng vẫn được phép thi đấu tại Olympic năm nay. Họ cũng đã tham gia Olympic 2020 nhưng không giành được huy chương. 

Cuộc tranh cãi nổ ra vào ngày 1.8 khi Khelif chỉ mất 46 giây để giành chiến thắng trong trận mở màn tại thủ đô nước Pháp, buộc đối thủ người Ý Angela Carini phải từ bỏ trận đấu vì bị thương nặng ở mũi. Carini ngã gục xuống giữa võ đài trong nước mắt.

Lin trước đó cũng gây sự chú ý khi đánh bại Sitora Turdibekova của Uzbekistan với tỷ số 5-0 trong trận mở màn.

Lại thêm võ sĩ nữ bị nghi ngờ giới tính giành huy chương, Olympic 2024 thật kỳ lạ- Ảnh 2.

Nữ võ sĩ Lin Yu-ting (trái) đã nhận nhiều chỉ trích về tranh cãi giới tính

AFP

Lin và Khelif (25 tuổi) đã bị loại khỏi giải vô địch thế giới năm 2023 do Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA) tổ chức. Tuần này, IBA cho biết 2 võ sĩ "không phải trải qua cuộc kiểm tra testosterone nhưng phải trải qua một đợt kiểm tra riêng biệt và được công nhận, nhưng các thông tin chi tiết vẫn được giữ bí mật".

Môn quyền anh ở sự kiện lần này được tổ chức bởi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Tổ chức này cũng đã lên tiếng bảo vệ Khelif và Lin. Chủ tịch IOC Thomas Bach ngày 3.8 tuyên bố rằng họ sinh ra và lớn lên là phụ nữ, và hộ chiếu của cả hai võ sĩ cũng ghi rõ điều đó. Tuy nhiên, những tranh cãi về giới tính đối với 2 nữ võ sĩ trên vẫn chưa có hồi kết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.