Lại tiếp tục tranh giành tên cuộc thi hoa hậu

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
06/03/2023 06:58 GMT+7

Việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu hiện nay khiến lĩnh vực thi người đẹp tại VN nảy sinh nhiều vấn đề ồn ào, phức tạp, trong đó có hiện tượng tranh chấp khi trùng lặp tên gọi cuộc thi.

Sẽ có 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại VN ?

Hôm đầu tháng 3 đã xảy ra vụ việc ồn ào liên quan đến một cuộc thi hoa hậu nổi tiếng nhất nhì hiện nay tại VN, khi Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị có thâm niên 15 năm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN, hay còn gọi là Miss Universe Vietnam, có văn bản gửi truyền thông sau khi Miss Universe Organization (Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) yêu cầu Unicorp chấm dứt việc dùng tên gọi tiếng Việt Hoa hậu Hoàn vũ VN.

Nguyên cớ bắt nguồn từ sự kiện ngày 24.2 khi bà Anne Jakapong Jakrajutatip (người Thái Lan, CEO Tập đoàn JKN Global - chủ sở hữu Miss Universe) sang VN chính thức công bố bản quyền Miss Universe Vietnam thuộc về Công ty Elite từ năm 2023 do thắng đấu thầu, trong đó người mẫu Lan Khuê giữ chức CEO Miss Universe Vietnam, người đẹp Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam và đơn vị mới sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN để cử tân hoa hậu tham gia đấu trường Miss Universe 2023.

Lại tiếp tục tranh giành tên cuộc thi hoa hậu  - Ảnh 1.

Hai cuộc thi từng có chung tên gọi Hoa hậu Hòa bình VN 2022, nhưng giờ chót chỉ Miss Grand Vietnam (ảnh trên) được sử dụng, còn Miss Peace Vietnam (ảnh dưới) thì không

Miss Universe Organization thông báo: "Unicorp không còn quyền sử dụng tài sản trí tuệ của Miss Universe Organization, gồm thương hiệu Miss Universe và cả tên gọi theo bản dịch tiếng Việt - Hoa hậu Hoàn vũ VN vì giấy phép của họ không được gia hạn do đấu thầu thất bại".

Công ty Unicorp cho biết đã có thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện VN tham gia Miss Universe, gỡ bỏ dòng chữ "Miss Universe Vietnam" trên các trang mạng xã hội, chỉ để là "Hoa hậu Hoàn vũ VN"; và công ty này tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục giữ tên gọi tiếng Việt trong việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2023.

Ông Bảo Hoàng, CEO Unicorp (Giám đốc quốc gia cũ của Miss Universe Vietnam) nói: "15 năm qua, việc bảo hộ của Miss Universe Organization tại VN chỉ bao gồm thương hiệu và nhãn hiệu Miss Universe. Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN do Unicorp tổ chức được Bộ VH-TT-DL cùng Sở VH-TT TP.HCM cấp phép tổ chức, không thuộc phạm vi bảo hộ của tổ chức Miss Universe. JKN Global không thể quy kết tất cả cách dịch nghĩa tiếng Việt đều thuộc phạm vi bảo hộ của Miss Universe Organization. Đây cũng là việc làm không đúng với tiền lệ các đơn vị sở hữu bản quyền khác. Thương hiệu Miss Universe Vietnam không bao gồm thương hiệu tiếng Việt Hoa hậu Hoàn vũ VN và đây là thương hiệu độc lập với tổ chức Miss Universe".

Hiện cả hai công ty tại VN đang quyết liệt tranh giành tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ VN. Có thể thấy, việc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN bị "hớt tay trên" trong vụ mua bán bản quyền với chủ sở hữu mới sẽ dẫn đến hệ lụy: sắp tới tại VN có thể sẽ có 2 cuộc thi trùng tên "Hoa hậu Hoàn vũ VN" được tổ chức, gây ra sự bối rối, khó phân biệt.

Lại tiếp tục tranh giành tên cuộc thi hoa hậu - Ảnh 2.

Bà chủ mới của Miss Universe Organization (trái) và Quỳnh Nga - Giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam, bên cạnh ông Bảo Hoàng của Unicorp và Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022 Ngọc Châu

T.L

Bát nháo "thị trường hoa hậu" tại VN

Diễn biến mới nhất của vụ lùm xùm trên là trang chủ Miss Universe Vietnam đã gỡ bỏ tên tiếng Việt "Hoa hậu Hoàn vũ VN" trên fanpage chính thức và CEO của công ty mới nói lý do là "để tuân thủ theo quyết định cuối cùng từ cơ quan quản lý", đồng thời cho biết "mong muốn đưa Á hậu Lê Thảo Nhi - Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022 (cuộc thi do Unicorp tổ chức) đại diện VN tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 tại El Salvador vào cuối năm 2023; và nếu không được hồi đáp trước ngày 13.3, Miss Universe Vietnam sẽ tiến hành tổ chức tuyển chọn đại diện VN tại cuộc thi Miss Universe 2023". Tất nhiên, đơn vị mới Miss Universe Vietnam cũng đưa ra nhiều điều kiện cho sự "hợp tác" này; và phía Unicorp cũng như Á hậu Lê Thảo Nhi hiện chưa trả lời có đồng ý dự thi hay không vì "tất cả chỉ là thông báo trên mạng chứ chưa nhận văn bản hay đối thoại trực tiếp".

Đáng chú ý, vụ tranh chấp tên cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN không phải là cá biệt. Trước đó tại VN cũng xảy ra vụ việc tương tự với tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình VN 2022, khi có hai công ty cùng tổ chức và lấy tên gọi tiếng Việt giống nhau, dù tên tiếng Anh của mỗi bên là Miss Peace Vietnam (Công ty Minh Khang) và Miss Grand Vietnam (Công ty Sen Vàng). Sau một thời gian kiện cáo, tranh chấp, cuối cùng cơ quan quản lý tại VN đã đưa ra kết quả Miss Peace Vietnam chỉ được sử dụng tên tiếng Anh cho cuộc thi mà không được sử dụng tên Hoa hậu Hòa bình VN; còn Miss Grand Vietnam được sử dụng tên Hoa hậu Hòa bình VN.

Tuy nhiên, tưởng như mọi thứ đã "ngã ngũ" thì vào trưa 1.3, Văn phòng Luật sư Phan Law - đại diện pháp lý của Công ty Sen Vàng lại có văn bản gửi truyền thông khẳng định Công ty Sen Vàng là đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình VN - Miss Grand Vietnam: "Hiện nay, ban tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam đang tiếp tục sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình VN cho việc nêu danh hiệu các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022, và tiếp tục sử dụng tên Hoa hậu Hòa bình VN đi kèm tên gọi Miss Peace Vietnam trên các bài đăng, ấn phẩm để quảng bá cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ Miss Peace Vietnam là không đúng với kế hoạch, chủ trương đã phê duyệt…".

Không chỉ có các sự việc tranh chấp tên gọi đang ồn ào hiện nay, mà các năm trước cũng có nhiều cuộc thi khác trùng tên như: Hoa hậu Doanh nhân VN, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Quý bà… Có thể nói việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu đã khiến khán giả ngao ngán, nay các cuộc thi lại giành giật nhau về bản quyền, tên gọi càng khiến "thị trường hoa hậu" tại VN thêm xô bồ, bát nháo. Quyết định "cởi trói" cho các cuộc thi hoa hậu, cho phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu không giới hạn số lượng trong một năm đã dẫn đến hệ quả là các cuộc thi hoa hậu mọc lên như "nấm sau mưa" và chưa lường hết được những rắc rối xảy ra, nhất là việc trùng tên cuộc thi, gây hiểu nhầm cho người tổ chức lẫn công chúng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.