Lại xuất hiện xe tải 'chèn đường' xe cứu thương: Đạo đức tài xế ở đâu?

18/10/2022 14:41 GMT+7

Bất chấp xe cứu thương bật đèn tín hiệu và liên tục hụ còi phía sau, tài xế xe tải vẫn cố tình lạng lách, tạt đầu và nhất quyết “chèn đường” không cho xe cứu thương vượt lên.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người vô cùng bức xúc, khi một xe tải cố tình lạng lách, chèn ép không nhường đường cho xe cứu thương đang chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Lại xuất hiện xe tải "chèn đường" xe cứu thương: Đạo đức tài xế ở đâu?
Facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 18 giờ ngày 17.10.2022 trên Quốc lộ 2C, đoạn qua địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hình ảnh được một người ngồi trên xe cứu thương quay lại bằng điện thoại di động, thời điểm nói trên, xe cứu thương đang chở một bệnh nhân về Hà Nội cấp cứu. Khi đến khu vực xã Sơn Nam, tài xế và nhiều người ngồi trên xe này hết sức bức xúc khi phía trước xuất hiện một xe tải màu trắng liên tục lạng lách và chạy với tốc độ cao, “chèn đường” không cho xe cứu thương vượt lên.

Đáng nói, trong đoạn clip dài gần 40 giây, mặc cho xe cứu thương liên tục hụ còi, bật đèn tín hiệu xin nhường đường nhưng tài xế xe tải vẫn cố tình tạt đầu, ép không cho xe cứu thương vượt lên. Vụ việc khiến nhiều người trên xe vô cùng bức xúc.

Nhiều người tỏ ra "ngán ngẩm" khi ngày càng xuất hiện nhiều tài xế thiếu ý thức, đạo đức khi lái xe tham gia giao thông

Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi lái xe nguy hiểm và bất chấp của tài xế xe tải nói trên.

Facebook Kim Nguyễn bất bình: “Xem mà tức quá! Xe cứu thương họ hú còi là đang cần đi nhanh để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Chỉ cần nghe còi thôi phải tránh vào sát lề mà nhường đường, đây còn cố tính lạng lách, tạt đầu người ta. Quá nguy hiểm”. Tài khoản Nguyễn Văn Dũng: “Thật buồn cho ý thức ông lái xe tải quá”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng bày tỏ sự “ngán ngẩm” trước tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều tài xế ô tô lái xe thiếu đạo đức, trách nhiệm. Facebook Nguyen Khoi Khang bình luận: “Sao ông tài xế này được cấp bằng nhỉ? Quả này công an không xử phạt và công bố thông tin rộng rãi về việc xử lý thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới ý thức tham gia giao thông của các bác tài”.

Trong khi, nick name Anh Akula cho rằng: “Thực sự đáng báo động về tình trạng đào tạo lái xe hiện nay, trường chỉ dạy lái mà không dạy luật, không dạy văn hóa giao thông”. Facebook Hải Đinh: “Đề nghị cần tăng cường giáo dục về đạo đức khi đào tạo lái xe. Tài xế mà không có nhân tính thế này thfi vô cùng đáng sợ”. Tài khoản Nguyen Anh cho rằng: “Việc cấp bằng cho những tài xế như thế này chỉ làm cho xã hội thêm bất ổn! Đề nghị tước bằng lái luôn”.

Theo thông tin mới nhất, sau khi đoạn video ghi lại vụ việc nói trên được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập tài xế xe tải lên làm việc; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ô tô biển số 22C - 082.84. Được biết, tài xế xe tải này không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:

- Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ (Điểm b Khoản 6 Điều 5). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không có Giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 8 Điều 21).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.