Lâm Đồng: Gắn tên nhầm kết quả X-quang, bệnh nhân phải thủ thuật oan

21/02/2024 19:04 GMT+7

Chiều 21.2, bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, xác nhận ở bệnh viện này vừa xảy ra vụ việc do gắn tên nhầm trên kết quả chụp phim X-quang nên một bệnh nhân được chỉ định thủ thuật nội soi niệu đạo.

Cụ thể, bệnh nhân là ông N.H.H (61 tuổi, ngụ xã Hoài Đức, H.Lâm Hà) đến bệnh viện sáng 20.2 nghi bị sỏi thận nên được chỉ định chụp X-quang. Kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật là đoạn dây nhựa dẫn nước tiểu dài trong phần bụng bệnh nhân.

Lâm Đồng: Gắn tên nhầm kết quả X-quang, bệnh nhân phải thủ thuật oan- Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

LÂM VIÊN

Dựa trên kết quả này, bác sĩ khuyên gia đình đóng tiền làm thủ thuật nội soi niệu đạo để lấy đoạn dây ra. Tuy nhiên, sau khi nội soi cho ông H., bác sĩ lại không tìm được đoạn ống dây nhựa như phim X-quang thể hiện.

Xung quanh sự việc này, bác sĩ Nguyễn Văn Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, giải thích sự việc xảy ra tại phòng chụp X-quang. Theo đó, bệnh nhân H. là người được mời vào phòng chụp X-quang trước, nên bác sĩ gắn tên lên bảng phim. Cùng lúc một bệnh nhân khác cũng được mời vào phòng chụp và vào phòng chụp nhanh hơn nên được chụp trước ông H. Do đó, kết quả bảng phim có tên ông H. thể hiện có đoạn ống dây nhựa dẫn nước tiểu từ thận xuống niệu đạo là của bệnh nhân khác.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết thêm, trong ngày 21.2, bệnh viện đã họp các phòng ban liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót đối với các cá nhân. Phía bệnh viện cũng đã liên lạc với gia đình bệnh nhân H. để gửi lời xin lỗi.

Lâm Đồng: Bệnh viện nhầm kết quả X-quang, bệnh nhân phải thủ thuật "oan"

"Ngày mai (22.2) lãnh đạo bệnh viện, đại diện phòng ban và những người có liên quan sẽ xuống tận nhà bệnh nhân H. để xin lỗi trực tiếp. Bệnh viện sẽ thăm khám, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân H. đến khi bình phục sau vụ việc xảy ra", bác sĩ Tiến cho biết thêm.

Còn bà N.T.H (59 tuổi, vợ bệnh nhân H.) cho biết 17 năm trước ông H. đã từng mổ lấy sỏi thận nhưng gần đây tái phát. Bà đưa chồng đi chụp X-quang ở H.Lâm Hà cho thấy có sỏi thận, bác sĩ khuyên nên lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để có phương án chữa trị thích hợp. Tuy nhiên, khi lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng khám nhưng do không mang theo phim X-quang đã chụp ở H.Lâm Hà nên phải chụp X-quang lại và dẫn đến vụ việc nhầm lẫn, khiến chồng bà phải đóng tiền làm thủ thuật nội soi oan.

Xem nhanh 12h ngày 22.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.