Lâm Đồng: Hai anh em ruột nguy kịch do ngộ độc rượu

06/07/2022 19:09 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đến thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương điều tra, lấy 10 mẫu rượu để xét nghiệm độc tố sau vụ 2 anh em ruột nguy kịch do bị ngộ độc rượu.

Chiều 6.7, bác sĩ Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin 2 anh em ruột Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi) và Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi, ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương, Lâm Đồng) nhập viện do ngộ độc rượu, đơn vị phối hợp với Công an Lâm Đồng và Trung tâm Y tế H.Lạc Dương điều tra, xác minh, lấy 10 mẫu rượu để xét nghiệm độc tố.

Bệnh nhân Ha Hôn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

L.V

Theo thông tin ban đầu, trưa 2.7, hai anh em Ha Hôn và Ha Hải cùng 6 người khác uống rượu; riêng 2 anh em Hôn và Hải uống tới khuya.

Ngày hôm sau, 2 anh em có triệu chứng đau đầu, mắt mờ, đau lưng, tự mua thuốc uống không đỡ, nên ngày 4.7, anh Ha Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Đến trưa 5.7, anh Ha Hôn cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cả hai anh em được chẩn đoán ngộ độc rượu (Methanol) nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải thở bằng máy và lọc máu liên tục.

Bệnh nhân Ha Hải ngộ độc rượu, tiên liệu rất nặng

L.V

Thông tin ban đầu, loại rượu mà cả 2 uống được mua từ nhiều quán khác nhau nên mất nhiều thời gian xác minh, phân tích mẫu.

Ngày 6.7, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lấy 10 mẫu rượu trắng, test nhanh có 5 mẫu chứa độc tố nên niêm phong toàn bộ số rượu còn lại, yêu cầu các cơ sở tạm ngưng kinh doanh tất cả các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.