Lâm Đồng: Lại phát hiện nhiều hố chôn lấp cây thông bị cưa hạ trái phép để phi tang

13/07/2022 17:32 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm chôn lấp cây thông bị cưa hạ trái phép để phi tang tại Tiểu khu (TK) 438A, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm .

Ngày 13.7, các cơ quan chức năng H.Bảo Lâm khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ cây thông tại TK 438A xã Lộc Phú, đồng thời phát hiện nhiều điểm chôn lấp cây thông bị cưa hạ trái phép để phi tang.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm chôn lấp gỗ thông để phi tang

ctv

Liên quan đến vụ triệt hạ rừng thông tại TK 438A xã Lộc Phú, chiều 11.7, tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo Công an Lâm Đồng chỉ đạo Công an H.Bảo Lâm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ hủy hoại rừng, hành hung người quay phim, chụp hình hiện trường rừng thông bị cưa hạ làm bằng chứng tố cáo phá rừng.

Rừng thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang

ctv

Sau khi có chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND H.Bảo Lâm giao các cơ quan chức năng liên quan phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri và UBND xã Lộc Phú khẩn trương hoàn tất hồ sơ và xây dựng phương án để giải tỏa, xử lý dứt điểm toàn bộ diện tích cây trồng, vật kiến trúc lấn chiếm trái pháp luật trên diện tích đất lâm nghiệp tại TK 438A và 439 xã Lộc Phú.

Trong 2 ngày 12-13.7, các cơ quan chức năng H.Bảo Lâm đến khoảnh 6, TK 438A khám nghiệm hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều vị trí được các đối tượng phá rừng đào hố chôn lấp gỗ thông sau khi đốn hạ để phi tang.

Các cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 điểm chôn lấp cây thông bị cưa hạ trái phép để phi tang

ctv

Theo ghi nhận, tại đây có hơn 10 hố chôn lấp cây thông bị cưa hạ, trung bình mỗi hố có từ 7 - 10 khúc gỗ thông bị chôn vùi dưới đất. Cơ quan chức năng đã đo đạc, kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.